Dòng người từ Trung Quốc xếp hàng dài chờ nhập cảnh Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dòng người từ Trung Quốc xếp hàng dài chờ nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc Hữu Nghị (Lạng Sơn). Nhưng ở chiều ngược lại, Trung Quốc chưa tiếp nhận người Việt Nam và từ các nước thứ ba nhập cảnh vào nước này.
Tại Lạng Sơn, Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) và Cửa khẩu Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) sáng nay 8.1 đã khôi phục lại hoạt động xuất nhập cảnh giữa hai nước.
 
Dòng người từ Trung Quốc xếp hàng đông nghịt trước lối vào Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị chờ nhập cảnh về Việt Nam. Ảnh: Lý Nhất
Dòng người từ Trung Quốc xếp hàng đông nghịt trước lối vào Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị chờ nhập cảnh về Việt Nam. Ảnh: Lý Nhất
Đáng chú ý, ở chiều nhập cảnh từ Trung Quốc về Việt Nam, luôn có hàng nghìn người xếp hàng chờ làm thủ tục thông quan qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Đa số là lao động Việt Nam đi làm việc, kinh doanh tại Trung Quốc có mong muốn trở về thăm người thân, quê hương sau gần 3 năm ở lại Trung Quốc khi nước này phong tỏa biên giới để chống dịch Covid-19.
 
Khu vực làm thủ tục bên trong Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cũng chật kín người. Ảnh: Lý Nhất
Khu vực làm thủ tục bên trong Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cũng chật kín người. Ảnh: Lý Nhất
Ở chiều xuất cảnh từ Việt Nam sang Trung Quốc, phía Trung Quốc chưa có điều chỉnh chính sách nên tạm thời người Việt Nam và công dân các nước thứ ba chưa thể nhập cảnh sang Trung Quốc.
 
Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn kiểm tra thủ tục người nhập cảnh về từ Trung Quốc. Ảnh: Lý Nhất
Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn kiểm tra thủ tục người nhập cảnh về từ Trung Quốc. Ảnh: Lý Nhất
Tại Lào Cai, Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cũng đã khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh với Trung Quốc. Trong sáng nay, lực lượng bộ đội biên phòng, hải quan đã tổ chức lễ đón đoàn công dân Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh vào Việt Nam.
 
Các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa ở Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) sôi động ngay trong ngày đầu tiên Trung Quốc mở cửa biên giới. Ảnh: Lý Nhất
Các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa ở Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) sôi động ngay trong ngày đầu tiên Trung Quốc mở cửa biên giới. Ảnh: Lý Nhất
Trao đổi với Thanh Niên, thiếu tá Đào Văn Ninh, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cho biết trong buổi sáng Việt Nam đã làm thủ tục nhập cảnh cho hơn 100 công dân Trung Quốc, chủ yếu là cư dân biên giới, chưa có nhiều khách du lịch.
 
Các lực lượng hải quan, bộ đội biên phòng tổ chức lễ đón đoàn công dân Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ảnh: Lý Nhất
Các lực lượng hải quan, bộ đội biên phòng tổ chức lễ đón đoàn công dân Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ảnh: Trung Dũng
Ở chiều ngược lại, Cửa khẩu quốc tế Lào Cai làm thủ tục cho khoảng 60 công dân Việt Nam xuất cảnh sang Trung Quốc với nhu cầu thăm người thân. Người nhập cảnh qua lại cửa khẩu giữa 2 nước được đo thân nhiệt để kịp thời phát hiện người bị ốm, sốt, có thân nhiệt cao bất thường.
Đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa với Trung Quốc, tại Lạng Sơn, các cửa khẩu Tân Thanh, Chi Ma, Cốc Nam; Cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành (Lào Cai) đã đồng loạt nối lại hoạt động giao thương với các cửa khẩu của Trung Quốc.
Ghi nhận trong ngày đầu tiên Trung Quốc mở cửa biên giới, lái xe chở hàng ra, vào khu vực cửa khẩu được phép đi lại tự do hơn khi vùng đệm cùng nhiều quy định phòng chống dịch Covid-19 bắt buộc phải thực hiện trước đây chính thức bị gỡ bỏ từ hôm nay.
Theo Phan Hậu (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

(GLO)- Thông qua các hoạt động dân vận, an sinh xã hội và hỗ trợ phát triển kinh tế, Binh đoàn 15 góp phần cải thiện đời sống người dân và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân. Những việc làm đồng bộ này đã tạo chuyển biến tích cực tại các địa bàn đơn vị đứng chân.

null