Đối diện án tử, cựu thanh tra giao thông ra tòa vẫn tươi cười

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bốn cựu thanh tra giao thông bị truy tố với mức hình phạt cao nhất là tử hình.

 9 bị cáo trước tòa
9 bị cáo trước tòa



Sáng nay, 11-7, Tòa án nhân dân TP. Cần Thơ mở lại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án nhận hối lộ xảy ra tại TTGT thành phố Cần Thơ thuộc Sở Giao thông-Vận tải TP. Cần Thơ. Đây là vụ án nhận hối lộ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong ngành TTGT tại TP. Cần Thơ từ trước đến nay và được dư luận quan tâm.

Viện Kiểm sát nhân dân TP. Cần Thơ đã truy tố 7 bị cáo nguyên là cán bộ TTGT, gồm: Dương Minh Tâm (37 tuổi), nguyên Phó Chánh TTGT; Đoàn Vũ Duy (39 tuổi), nguyên Đội trưởng Đội TTGT Bình Thủy; Võ Hoàng Anh (35 tuổi), nguyên Đội trưởng Đội TTGT Ninh Kiều; Nguyễn Trần Lưu (40 tuổi), nguyên Đội trưởng Đội TTGT Thốt Nốt; Lý Hoàng Minh (32 tuổi), nguyên Đội phó TTGT TP Cần Thơ; Hồ Công Thiện (40 tuổi), nguyên Đội phó TTGT huyện Phong Điền; Trần Lập Pháp (31 tuổi), nguyên cán bộ Đội TTGT quận Cái Răng cùng 2 "cò" là Nguyễn Văn Cần (30 tuổi, ngụ Vĩnh Long) và Trần Tường An (39 tuổi, quận TP. Cần Thơ).

Trong đó, bị cáo Duy, Tâm, Anh, Cần, An bị truy tố về tội nhận hối lộ theo điểm a, khoản 3, Điều 279 Bộ Luật Hình sự với mức phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình. Pháp, Lưu, Thiện bị truy tố về tội nhận hối lộ theo điểm c và e, khoản 2, Điều 279 Bộ Luật Hình sự.

Bị cáo Dương Minh Tâm-nguyên Phó Chánh TTGT TP. Cần Thơ xuất hiện trong áo sơ mi màu trắng, với vẻ mặt tươi tỉnh, luôn hướng về người thân ngồi phía sau cười tươi.

Cũng trong sáng nay, chủ toà phiên toà công bố một tấm hình mà luật sư cung cấp cho rằng đây là người có liên quan đến vụ án tên Trung mà bị cáo Cần khai tại toà lần trước.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cho rằng, tấm hình này không nói lên được điều gì vì khung cảnh chụp ở cạnh một tủ kem.

Theo cáo trạng, từ năm 2013-2016, cả 7 TTGT nói trên đã cấu kết với Cần, An thoả thuận với một số doanh nghiệp, xe chở cá, nước đá để không bắt hoặc bắt nhưng phạt với các lỗi nhẹ khi vi phạm luật giao thông. Hàng tháng hoặc từng lần vi phạm, các doanh nghiệp, cá nhân giao nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho các bị can nói trên, với số tiền ít nhất là 1 triệu đồng/tháng, nhiều nhất là 28 triệu đồng/tháng.

Trong đó, bị cáo Dương Minh Tâm, đã nhận hối lộ số tiền hơn 411,3 triệu đồng. Ngoài ra, Tâm còn chỉ đạo cho Lý Hoàng Minh nhận tiền của một doanh nghiệp giúp cho Đoàn Vũ Duy 28,5 triệu đồng. Tâm còn cho phép cấp dưới nhận 9,5 triệu đồng của 4 doanh nghiệp.

Đoàn Vũ Duy đã nhận hối lộ gần 2,8 tỷ đồng của 57 tổ chức, cá nhân. Bị cáo Võ Hoàng Anh đã nhận hối lộ của 32 tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 536,4 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Trần Lưu đã nhận 26 triệu đồng của 2 tổ chức, cá nhân. Bị cáo Lý Hoàng Minh đã nhận hối lộ số tiền hơn 239,4 triệu đồng của 31 doanh nghiệp, cá nhân và nhận giúp cho Dương Minh Tâm cùng Đoàn Vũ Duy. Bị cáo Hồ Công Thiện đã nhận hối lộ 25 triệu đồng của một doanh nghiệp. Bị cáo Trần Lập Pháp đã nhận hối lộ 47,5 triệu đồng của 10 tổ chức, cá nhân. Bị cáo Trần Tường An đã nhận giúp cho Đoàn Vũ Duy 349,4 triệu đồng... Tổng cộng, các bị cáo này đã nhận hối lộ khoảng 4 tỉ đồng.

Tại phiên toà cuối tháng 6 vừa qua, bị cáo Duy không thừa nhận hành vi phạm tội. Trong khi đó, bị cáo Tâm khai mục đích sử dụng số tiền nhận hối lộ trên vào việc tiêu xài cá nhân và chi 370 triệu chi cho ông Trương Văn Phúc-nguyên Chánh TTGT để "chạy" lên chức Phó Chánh Thanh tra.

Tương tự, bị cáo Hoàng Anh cũng khai đã dùng 350 triệu đồng nhận từ các nhà xe đưa cho ông Phúc để được cất nhắc trong công việc.

Tuy nhiên, khi trả lời với báo chí, ông Phúc khẳng định mình không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ các bị cáo.

Theo nld

Có thể bạn quan tâm

Bộ CHQS tỉnh tổ chức ứng trực 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Lực lượng Quân đội góp sức cho thành công của Đại hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, lực lượng Quân đội đã đóng góp vào thành công chung của Đại hội bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội.

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

Bộ đội luyện tập thao tác lê thấp qua hàng rào. Ảnh: H.P

Trung đoàn 739 tăng cường huấn luyện đêm, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến

(GLO)- Trung đoàn 739 là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tăng cường huấn luyện đêm nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng xử trí nhanh các tình huống.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

(GLO)- Ngày 20-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung trọng tâm trong kế hoạch huấn luyện năm 2025, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống phức tạp trên địa bàn.

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54.

Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật

(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

null