Doanh nghiệp than khó, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở ngành khẩn trương có văn bản trả lời cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất của một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có chỉ đạo các sở, ban ngành và địa phương liên quan khẩn trương xem xét, có văn bản trả lời cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trước ngày 17-5.

Khách sạn Nice Dream đang phải chịu tiền thuê đất gần 9 tỉ đồng năm - cao gấp 11,5 lần so với chu kỳ trước.

Khách sạn Nice Dream đang phải chịu tiền thuê đất gần 9 tỉ đồng năm - cao gấp 11,5 lần so với chu kỳ trước.

Cụ thể, đối với 3 kiến nghị của Công ty Điện lực Lâm Đồng, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi việc nộp hồ sơ xin chủ trương đầu tư dự án Trạm 110kV Đạ Huoai, đường dây đấu nối và Trạm 110kV Cát Tiên, đường dây Đạ Tẻh - Cát Tiên. Đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định, tổ chức thẩm định và trình cơ quan chức năng xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thẩm định hồ sơ đo đạc và lập bản đồ để làm cơ sở thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dự án cải tạo nâng tiết diện đường dây Trạm 220kV Bảo Lộc - Di Linh và cải tạo nâng tiết diện đường dây Trạm 220kV Đức Trọng - Đà Lạt 1.

UBND tỉnh cũng yêu cầu xem xét việc xử lý vi phạm theo quy định đối với Công trình Trạm 110kV Bảo Lộc 2 và đường dây đấu nối (trạm Lộc Châu) do Tổng Công ty Điện lực miền Nam làm chủ đầu tư; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện lập hồ sơ, thủ tục đề nghị xin thuê đất theo đúng quy định.

Đối với Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng, doanh nghiệp đề nghị sớm được giảm tiền thuê đất và thời gian thuê đất dài hơn (hiện tại thuê thời gian là 5 năm) tại khách sạn Nice Dream.

Hiện nay, số tiền doanh nghiệp phải nộp thuê đất hàng năm đang gần 9 tỉ đồng/năm (tăng 11,5 lần so với chu kỳ trước) trong khi doanh thu thực tế tại khách sạn này chỉ khoảng 8,2 tỉ đồng/năm.

UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ các quy định và chỉ đạo của UBND tỉnh, có văn bản trả lời đến doanh nghiệp về tiền thuê đất và thời gian thuê đất của Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng.

Còn Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc đề nghị sớm xem xét cấp giấy chứng nhận đối với đất xây dựng nhà máy nước tại khu công nghiệp Lộc Sơn để doanh nghiệp có căn cứ hoàn tất thủ tục giải ngân vốn vay đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Lãnh đạo tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tham mưu điều chỉnh ranh giới, quy hoạch phân khu khu công nghiệp Lộc Sơn, TP Bảo Lộc như chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2841/UBND-QH ngày 12-4-2024.

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc còn đề nghị bổ sung vào kế hoạch đầu tư trung hạn của tỉnh để thực hiện dự án đầu tư hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước TP Bảo Lộc (giai đoạn 2, tổng mức đầu tư dự kiến 230 tỉ đồng), sử dụng nguồn vốn ngân sách với mục tiêu đấu nối truyền tải nước từ nhà máy nước mặt hồ Tân Rai - Lộc Thắng kết nối với mạng cấp nước hiện hữu đồng bộ khi xây dựng nhà máy.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và các sở ngành liên quan, căn cứ các quy định pháp luật hiện hành có văn bản trả lời doanh nghiệp về nguồn vốn thực hiện 2 dự án này.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null