Đinh Thị Hoa và H'Hen Niê được tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hoa hậu đại sứ du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa được tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen vì đóng góp cho nghành du lịch văn hóa, ẩm thực Đắk Lắk.

Hoa hậu Đinh Thị Hoa và H'Hen Niê nhận được bằng khen của tỉnh Đắk Lắk
Hoa hậu Đinh Thị Hoa và H'Hen Niê nhận được bằng khen của tỉnh Đắk Lắk

Với vai trò Đại sứ Truyền thông tại Lễ hội Cà phê Buôn Mê Thuột, hoa hậu đại sứ du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa được tỉnh Đắk Lắk trao tặng bằng khen vì những nỗ lực đóng góp cho việc phát triển ngành du lịch văn hóa, ẩm thực của tỉnh.

Lễ hội năm nay thu hút hơn 250.000 lượt du khách trong và ngoài nước. Với những thành công này, hoa hậu Đinh Thị Hoa và hoa hậu H'Hen Niê được ghi nhận là những người có đóng góp cho quá trình quảng bá lễ hội.

Đinh Thị Hoa cho biết đây là niềm vinh dự và tự hào rất lớn đối với những người con quê hương như Đinh Thị Hoa. Cô chia sẻ lần đầu trong đời cô nhận được vinh dự lớn lao như vậy. Hạnh phúc, xúc động và tự hào về bản thân cũng như tình yêu quê hương của cô thực sự dâng trào.

Hoa hậu đại sứ du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa và diễn viên, nhà sản xuất Kim Thanh Thảo
Hoa hậu đại sứ du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa và diễn viên, nhà sản xuất Kim Thanh Thảo

Sau gần 1 năm đăng quang, BTC Hoa hậu đại sứ du lịch Việt Nam đại diện là diễn viên - Nhà sản xuất Kim Thanh Thảo định hướng cho đương kim hoa hậu không thi quốc tế mà dành toàn bộ thời gian để quảng bá du lịch Việt Nam.

Người đẹp được mời làm Đại sứ cho ba lễ hội quốc gia, bao gồm Lễ Hội Sầu riêng Krong Pac 2024, Lễ hội Hoa Kiểng Chợ Lách Bến Tre và Lễ Hội Cà Phê tại Đắk Lắk. Sứ mệnh của Đinh Thị Hoa vẫn luôn hướng về du lịch nước nhà. Cô trau dồi học vấn, trở thành thanh niên tiêu biểu khi tốt nghiệp đại học Ngoại Thương cùng khả năng nói tiếng Anh tốt. Đinh thị Hoa cho biết tiếng Anh là lợi thế để kết nối, quảng bá du lịch Việt Nam với bạn bè quốc tế nên đó là điều cần thiết trong hành trình quảng bá du lịch của cô.

Đinh Thị Hoa trong vai trò đại sứ
Đinh Thị Hoa trong vai trò đại sứ

Đinh Thị Hoa mong rằng thành công của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 là nguồn động lực mạnh mẽ để xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, giàu đẹp, văn minh, đậm đà bản sắc cũng như biến thức uống cà phê Buôn mê Thuột vươn tầm mạnh mẽ trên thế giới.

Theo Thùy Trang (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null