Điều chỉnh văn bản người dân đi - đến Đắk Nông phải có xét nghiệm âm tính Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thay vì thực hiện theo thông báo tất cả người dân trở về hoặc đến Đắk Nông từ các địa phương khác phải có giấy xét nghiệm âm tính đối với Covid-19, tỉnh này vừa điều chỉnh và chỉ áp dụng cho một số địa phương.
Chiều 5-7, ông Trần Văn Diêu, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông, cho biết vừa có văn bản bổ sung Thông báo 683/TB-VPUBND ngày 3-7 "Thông báo kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tại cuộc họp về công tác phòng chống dịch Covid-19".
 
Văn bản điều chỉnh nội dung mọi người dân đi - đến tỉnh Đắk Nông phải có xét nghiệm âm tính với Covid-19
Văn bản điều chỉnh nội dung mọi người dân đi - đến tỉnh Đắk Nông phải có xét nghiệm âm tính với Covid-19
Theo đó, điểm 2 của Thông báo 683 yêu cầu "Bắt đầu từ 0 giờ ngày 5-7 cho tới khi có thông báo tiếp theo: Tất cả người dân trở về hoặc đến tỉnh Đắk Nông từ các địa phương khác phải có giấy xét nghiệm âm tính đối với Covid-19, giấy xét nghiệm có giá trị trong thời gian không quá 72 giờ".
Tuy nhiên, theo Thông báo 685 ngày 5-7 của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông, căn cứ tình hình thực tế và ý kiến tại cuộc họp giao ban UBND tỉnh diễn ra cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh thống không áp dụng điểm 2 tại thông báo trước đó đối với tất cả người dân.
Cụ thể, chỉ áp dụng điểm 2 của Thông báo 683 đối với người dân sinh sống, đi qua, về từ các tỉnh có tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại thời điểm hiện nay, như: TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Phú Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Định, Đồng Tháp.
Trước đó, ngày 3-7, tại cuộc họp bàn các giải pháp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười đã yêu cầu phải nâng cấp độ phòng, chống dịch lên mức cao hơn, trong đó có nội dung nói trên.
Đến nay, tỉnh Đắk Nông chưa ghi nhận ca mắc Covid-19.
Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null