Diện mạo mới cho Pleiku đón Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chuẩn bị đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, ngay từ cuối tháng 11-2016, Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động chỉnh trang đô thị để TP. Pleiku thêm rực rỡ, xanh-sạch-đẹp chào đón Xuân mới.

Để việc dọn vệ sinh môi trường, trang trí các tuyến phố được thực hiện hiệu quả, ông Trương Văn Chánh-Phó Giám đốc Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai cho biết: Ngày 17-11, UBND TP. Pleiku ra Kế hoạch số 2426 về triển khai công tác chỉnh trang đô thị phục vụ Tết 2017, Công ty cũng đã xây dựng nội dung thực hiện. Việc đảm bảo vệ sinh môi trường xanh-sạch-đẹp cho thành phố trong dịp Tết được chia thành 3 giai đoạn, gồm: phục vụ Tết Dương lịch năm 2017; chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

 

Khẩn trương chỉnh trang cho TP. Pleiku đón Tết. Ảnh: Đức Thụy
Khẩn trương chỉnh trang cho TP. Pleiku đón Tết. Ảnh: Đức Thụy

Hiện nay, tại các tuyến đường xung quanh Quảng trường Đại Đoàn kết, đường Nguyễn Tất Thành, Hùng Vương, Trần Phú, Hai Bà Trưng... và một số tuyến đường khác đã hoàn tất việc thay mới các dây đèn led rực rỡ sắc màu, càng làm cho không khí đón Tết thêm rộn ràng. Ngoài ra, đơn vị đang triển khai thi công lắp đặt mới công trình điện trang trí trên các tuyến đường 17-3, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Anh Hùng Núp và quanh khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết; lắp đặt bổ sung hệ thống điện trang trí khung treo trụ giữa dải phân cách đường Nguyễn Tất Thành. Cùng với đó, đơn vị đang tiến hành kẻ, vẽ vạch sơn đường, vạch bộ hành trên các tuyến đường trung tâm nội thành; sơn, quét vôi tường rào, bồn hoa bó vỉa, vật kiến trúc trong khuôn viên các hoa viên và các điểm công cộng đồng thời dọn vệ sinh cây cảnh, bồn hoa, thảm cỏ tại các hoa viên đường Nguyễn Viết Xuân, Quang Trung, Công viên Kpă Klơng... và khuôn viên các cơ quan TP. Pleiku.

Riêng trang trí hoa đường phố và các đảo giao thông, để chào đón Tết Dương lịch, Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai sẽ thực hiện xếp đặt 250 chậu hoa trang trí trên các tuyến đường trung tâm thành phố, trước các công sở và một số địa điểm công cộng. Vào Tết Nguyên đán Đinh Dậu, sẽ xếp 231 m2 hoa trang trí các loại tại 8 đảo giao thông, bồn hoa, công viên, khuôn viên trụ sở một số cơ quan của tỉnh và thành phố. Tại trụ sở Liên cơ quan trên đường Trần Hưng Đạo, Công ty xếp giàn hoa trang trí khung chữ “Chúc mừng năm mới”. Ông Chánh cho biết thêm: “Trong dịp Tết Nguyên đán, thành phố cũng sẽ có kế hoạch xây dựng đường hoa Xuân tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Hiện tại, chúng tôi đang tiến hành lựa chọn các mẫu thiết kế trang trí đường hoa”.

Để đảm bảo đủ lượng cây xanh, hoa trang trí trên địa bàn thành phố trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, ngay từ tháng 10, công nhân Công ty đã bắt tay vào việc ươm trồng, đặt hạt các loại cây, hoa. Bên cạnh đó, Công ty cũng sửa chữa, vá ổ gà trên các tuyến đường nội thành, thay thế và sửa chữa vỉa hè gạch block, phát quang cỏ dại, hốt xà bần, chỉnh sửa biển báo giao thông, biển tên đường… Giáp Tết Nguyên đán 2017, sẽ thực hiện chùi rửa hệ thống dải phân cách và thay thế các phần bị hư hỏng. Ngày 21 đến 27-1-2017 sẽ có bộ phận thực hiện tưới rửa đường, chống bụi tại các tuyến đường trong trung tâm thành phố và các đường nội bộ Nghĩa trang Ia Kring.

Ông Trương Văn Chánh cho biết: Từ ngày 26 đến 29 tháng Chạp, Công ty sẽ phối hợp với các phường trên địa bàn thành phố, tuyên truyền vận động người dân ở các khu dân cư tổng dọn vệ sinh để giảm bớt lượng rác trong đêm 30. Riêng đêm 30 Tết và rạng sáng mùng Một Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Công ty sẽ huy động trên 400 công nhân thu gom sạch sẽ rác thải tại các khu vực Trung tâm Thương mại thành phố, các tuyến chính khu vực trung tâm và khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết sau khi lễ hội Giao thừa kết thúc để phục vụ nhân dân vui Xuân mới.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null