Diễn biến mới vụ xây dựng tòa nhà sai phạm trong Đồi Cù Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Xây dựng xem xét cấp phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng tòa nhà câu lạc bộ golf trong Đồi Cù Đà Lạt theo quy định pháp luật.

Ngày 20.3, lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản số 2113/UBND-XD chỉ đạo Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, xem xét cấp phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng tòa nhà câu lạc bộ golf trong Đồi Cù Đà Lạt theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Tòa nhà CLB golf trong Đồi Cù Đà Lạt xây dựng sai phép và không phép. Ảnh: LÂM VIÊN
Tòa nhà CLB golf trong Đồi Cù Đà Lạt xây dựng sai phép và không phép. Ảnh: LÂM VIÊN

Theo đó, trong quá trình xem xét cấp phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng thực hiện hiện đảm bảo đúng vị trí, quy mô chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc công trình, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trước khi cấp phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định, phải phối hợp với Sở VH-TT-DL rà soát vị trí xây dựng dự án có thuộc khu vực bảo vệ 2 của danh lam thắng cảnh hồ Xuân Hương không.

00:00 / 00:00

Từ chối cấp phép xây dựng tòa nhà câu lạc bộ golf Đồi Cù Đà Lạt

Bên cạnh đó, tỉnh Lâm Đồng giao Sở TN-MT, Sở Xây dựng, UBND TP.Đà Lạt theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao hướng dẫn Công ty CP Hoàng Gia ĐL thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, quy hoạch, cấp phép xây dựng và các thủ tục khác có liên quan theo quy định pháp luật.

Khối dịch vụ 2 xây dựng không có giấy phép. Ảnh: LÂM VIÊN

Khối dịch vụ 2 xây dựng không có giấy phép. Ảnh: LÂM VIÊN

Trong đó, khối dịch vụ 1 được Sở Xây dựng cấp giấy phép số 02/GPXD ngày 12.1.2023 xây dựng một phần tầng hầm khối 1, nhưng trong quá trình xây dựng chủ đầu tư đã có 2 hành vi vi phạm gồm: xây dựng hạng mục công trình có một phần diện tích (130 m2) trên đất chưa được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (từ đất rừng phòng hộ qua xây dựng).

Hai là, xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp. Cụ thể theo giấy phép, tầng hầm (diện tích cấp phép 2.639 m2) nhưng thực tế xây dựng 2.900 m2; diện tích chưa được cấp phép gồm tầng trệt xây sai phạm 1.933 m2, tầng lầu là 1.100 m2. Tổng diện tích sàn vi phạm là 3.294 m2. Hành vi này đã vi phạm quy định Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28.1.2022 của Chính phủ.

Cũng theo đại diện Sở Xây dựng Lâm Đồng, đối với hạng mục công trình khối dịch vụ 2 và khối tiếp đón là 2 hạng mục công trình chưa được cấp giấy phép xây dựng. Trong quá trình xây dựng chủ đầu tư đã có 2 hành vi vi phạm: xây dựng các hạng mục công trình trên một phần diện tích đất chưa được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích là 4.499,9 m2 (khối dịch vụ 2 là 2.627,5 m2 và khối tiếp đón là 1.872,4 m2). Xây dựng các hạng mục công trình không có giấy phép xây dựng trên một phần diện tích đã được chuyển mục đích sử dụng đất.

Với các hành vi sai phạm trên, UBND TP.Đà Lạt đã ra 2 quyết định xử phạt Công ty CP Hoàng Gia ĐL tổng số tiền 240 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư ngưng thi công công trình, liên hệ cơ quan chức năng, lập hồ sơ thủ tục xin giấy phép xây dựng theo quy định.

Đơn vị thi công tháo dỡ các công trình phụ phục vụ việc xây dựng tòa nhà CLB golf. Ảnh: LÂM VIÊN
Đơn vị thi công tháo dỡ các công trình phụ phục vụ việc xây dựng tòa nhà CLB golf. Ảnh: LÂM VIÊN

Với hành vi xây dựng các hạng mục công trình trên diện tích đất chưa được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, Chánh Thanh tra Sở TN-MT Lâm Đồng đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 45 triệu đồng; đồng thời buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính với số tiền 527 triệu đồng.

Công ty này đã chấp hành nộp tiền phạt và nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp theo quyết định xử phạt nêu trên. Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc chủ đầu tư đăng ký đất đai thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất theo Văn bản số 5667/UBND-QH ngày 11.8.2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Đến nay chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện việc tháo dỡ công trình sai phạm. Ảnh: LÂM VIÊN

Đến nay chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện việc tháo dỡ công trình sai phạm. Ảnh: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã phản ánh, liên quan đến việc xây dựng sai phép, không phép của Công ty CP Hoàng Gia ĐL, ngày 11.1.2024, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo khẩn trương xử lý vi phạm xây dựng tại dự án tòa nhà CLB Golf của công ty này. Trong đó, giao UBND TP.Đà Lạt yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm trước ngày 25.1.2024. Quá thời hạn nếu chủ đầu tư không chấp hành thì tổ chức cưỡng chế tháo dỡ theo quy định trước ngày 15.2.2024.

Thực tế đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện việc tháo dỡ mà đang chờ giải quyết kiến nghị và xin cấp phép xây dựng và điều chỉnh giấy phép xây dựng cho các hạng mục công trình xây dựng không phép và sai phép trong Đồi Cù Đà Lạt.

Có thể bạn quan tâm

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

null