Đề nghị phủ xanh cụm công trình vi phạm trong Sân Golf đồi Cù - Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 11-3, UBND tỉnh Lâm Đồng giao các đơn vị liên quan xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL về việc phủ xanh quanh câu lạc bộ Golf trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng tại công trình tòa nhà Câu lạc bộ Golf, thuộc Sân Golf Đà Lạt.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL - chủ đầu tư dự án tòa nhà Câu lạc bộ Golf đề nghị hoàn thiện đấu nối hệ thống thoát nước hạ tầng dự án vào hệ thống thoát nước chung của TP Đà Lạt, để đảm bảo hạn chế thấp nhất tình trạng ngập trôi đất ra đường.

Cụm công trình vi phạm trật tự xây dựng tại đồi Cù - Đà Lạt.

Cụm công trình vi phạm trật tự xây dựng tại đồi Cù - Đà Lạt.

Công ty này cũng đề nghị trồng cỏ phủ xanh khu vực hạ tầng xung quanh tòa nhà Câu lạc bộ Golf để hạn chế khả năng sạt lở, trôi đất, đá… Theo chủ đầu tư, hiện trạng công trình còn đang dở dang, dự kiến mùa mưa sẽ phát sinh nhiều hệ lụy sạt lở đất.

Trước đó, UBND TP Đà Lạt đã xử phạt Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL, chủ đầu tư tòa nhà Câu lạc bộ Golf trong Sân Golf Đà Lạt (đồi Cù - Đà Lạt) xây dựng không phép và sai phép, với tổng tiền phạt 240 triệu đồng.

Trong các quyết định xử phạt hành chính cũng yêu cầu chủ đầu tư lập hồ sơ cấp phép, trong 90 ngày nếu không thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả sẽ bị xử lý theo quy định.

Ông Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết, chủ đầu tư công trình tòa nhà Câu lạc bộ Golf đã nộp phạt vi phạm trật tự xây dựng và đang trong 90 ngày để bổ sung thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xin cấp phép xây dựng. Nếu chủ đầu tư được chuyển mục đích sử dụng đất thì sở sẽ cấp phép xây dựng.

Hiện công trình đang bị đình chỉ thi công, máy móc thiết bị đã được di dời khỏi khu vực xây dựng trong quá trình chờ lập hồ sơ theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null