Di dời các hộ dân vùng lòng hồ công trình thủy lợi Krông Pách Thượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đến sáng 11/11, đã có 40 hộ dân tại các thôn 9,10,11, xã Cư San thuộc Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk được di dời đến nơi an toàn.
 
Mưa lớn, nước trong khu vực lòng hồ công trình thủy lợi Krông Pách Thượng có nguy cơ làm ngập lụt hàng trăm hộ dân xã Cư San, huyện M' Đrắk, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)
Mưa lớn, nước trong khu vực lòng hồ công trình thủy lợi Krông Pách Thượng có nguy cơ làm ngập lụt hàng trăm hộ dân xã Cư San, huyện M' Đrắk, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)
Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk, đến chiều 11/11, trên địa bàn tỉnh đã hết mưa, các địa phương bị ảnh hưởng đang tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Đặc biệt, mực nước tại vùng lòng hồ công trình thủy lợi Krông Pách Thượng đang rút nhanh. Các hộ dân vùng lòng hồ bị ảnh hưởng đều được di dời đến nơi an toàn.
Theo đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, từ 19 giờ ngày 9/11 đến 7 giờ ngày 11/11, địa bàn huyện M’Đrắk có mưa to và rất to, lượng mưa đo được là 199,4 mm, riêng lượng mưa đo được tại Ủy ban nhân dân xã Cư San khoảng 290 mm.
Mưa lớn đã gây ngập lụt, chia cắt giao thông sạt lở một số tuyến đường, cuốn trôi cầu dân sinh... Đặc biệt, nước thượng nguồn đổ về đã làm cho nước trong khu vực lòng hồ công trình thủy lợi Krông Pách Thượng dâng nhanh, làm chia cắt, cô lập, ảnh hưởng cuộc sống hàng trăm hộ dân thuộc các thôn 9, 10, 11 của xã Cư San nằm trong vùng lòng hồ.
Chủ động trong công tác ứng phó với mưa bão, Ủy ban nhân dân huyện M’Đrắk, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, các xã, thị trấn huy động lực lượng trực ban 24/24 giờ; cắm biển cảnh báo những nơi nguy hiểm, bố trí lực lượng tổ chức gác chặn, hỗ trợ người và phương tiện tham gia giao thông qua lại an toàn, cấm người qua lại các khu vực nguy hiểm.
Đặc biệt đối với các thôn 9,10,11, xã Cư San thuộc Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, địa phương đã và đang vận động, tuyên truyền người dân chủ động, phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng sẵn sàng di dời trong trường hợp khẩn cấp. Đến sáng 11/11, địa phương đã có 40 hộ dân được di dời đến nơi an toàn.
Ông Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện M’Đrắk cho biết, địa bàn huyện đã hết mưa, nước trong vùng lòng hồ công trình thủy lợi Krông Pách Thượng đang rút nhanh, sinh hoạt của người dân đang dần trở lại bình thường.
Tuy nhiên, lực lượng chức năng của huyện vẫn đang túc trực, hỗ trợ bà con khi cần thiết. Nhu yếu phẩm, thuốc men đều được chuẩn bị đầy đủ, với tinh thần đảm bảo sự an toàn tính mạng của nhân dân là trên hết.
Dự báo, tình hình thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân huyện M’Đrắk tiếp tục chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn sẵn sàng, chủ động các phương án phòng, chống mưa, bão, lũ; chủ động phương án sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm, ven sông, suối, vùng trũng, thấp, vùng có nguy cơ sạt lở khi cần thiết (đặc biệt tại các thôn 9,10,11 xã Cư San); thường xuyên thông báo tình hình mưa, bão, lũ để nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế đi lại trong vùng nguy hiểm, ngập lũ để đảm bảo an toàn đến tính mạng…
Dự án công trình Hồ chứa nước Krông Pách Thượng dự án nằm trên địa bàn ba huyện Krông Bông, Ea Kar và M'Đrắk. Khi hoàn thành, dự án sẽ đảm bảo cung cấp nước tưới cho khoảng 14.900 ha đất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt cho gần 73.000 người, phục vụ chăn nuôi, cắt giảm lũ cho vùng hạ du và nhiều mục đích quan trọng khác.
Dự án do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 (Ban 8), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng chậm trễ, dự án triển khai hơn 10 năm vẫn chưa hoàn thành.
Anh Dũng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null