Đi câu cá, một người ở Đắk Nông trượt chân rơi xuống hồ, tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một người dân khi đi câu cá ở hồ thủy lợi Trúc Sơn, nằm trên địa bàn huyện Cư Jút đã không may bị trượt chân rơi xuống hồ, tử vong. 
Hồ Thủy lợi Trúc Sơn, nơi xảy ra vụ việc đuối nước. Ảnh: Bảo Lâm
Hồ Thủy lợi Trúc Sơn, nơi xảy ra vụ việc đuối nước. Ảnh: Bảo Lâm
Sáng 2.11, ông Trần Đình Nam, Chủ tịch UBND xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước làm chết 1 người. Nạn nhân là anh Hoàng Văn Mong (SN 1990) trú tại thôn 13, xã Tâm Thắng.
Trước đó, khoảng 9h ngày 1.11, trong lúc đi câu cá, nạn nhân Hoàng Văn Mong không may trượt chân rơi xuống hồ thủy lợi Trúc Sơn, thuộc địa phận thôn 3, xã Trúc Sơn.
Thời điểm này, một số người dân đi làm rẫy tại khu vực hồ thủy lợi Trúc Sơn có nghe tiếng kêu cứu.
Tuy nhiên, do mực nước sâu, địa điểm hiểm trở nên việc cứu vớt nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Trúc Sơn đã huy động lực lượng tiến hành tìm kiếm nạn nhân. Đến 10h30' cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và đưa lên bờ.
Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng huyện Cư Jút đã tiến hành điều tra và xác định đây là vụ tai nạn đuối nước. Trước đây, tại hồ thủy lợi Trúc Sơn đã từng xảy ra 1 vụ đuối nước làm 3 người trong 1 gia đình tử vong. Thời gian qua, khu vực lòng hồ đã được chính quyền xã Trúc Sơn đặt biển cảnh báo mực nước sâu, nguy hiểm.
BẢO LÂM (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.