Chính quyền thành phố Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai đã bố trí chỗ ở miễn phí tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn cùng các nhu yếu phẩm cần thiết cho người thân nạn nhân của vụ tai nạn.
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa có kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trần Nguyễn Thu Trang (40 tuổi, ngụ Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Giết người”.
Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe tải nằm chắn hết một nửa mặt đường đèo đã khiến chiều xuống của tuyến đèo Bảo Lộc bị ùn ứ, ách tắc giao thông kéo dài nhiều km.
Trong tháng 7 năm 2023, tại Lâm Đồng đã xảy ra trượt lở đất ở TP.Đà Lạt, sạt lở đất ở đèo Bảo Lộc. Ở cả 2 nơi, trượt lở đất đều rất nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, gây tâm lý hoang mang, bất an trong xã hội.
Sáng 1/8, sau khi kiểm tra, đánh giá lại mức độ an toàn của toàn bộ tuyến đèo, tỉnh Lâm Đồng đã quyết định cho các phương tiện lưu thông trở lại nhằm giảm ùn tắc và giảm tải cho các tuyến đường khác.
(GLO)- Ngày 31-7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 691/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) và chủ động ứng phó với mưa lớn các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo đối với phương án khắc phục hậu quả và tìm kiếm nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở ở Đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng phải thực hiện chu đáo và cẩn trọng.
Chiếc xe tải bị mất lái đâm vào vách núi rồi lật ngang đè trúng ôtô 7 chỗ, trong khi 2 xe máy khác đang di chuyển trên đường cũng đâm vào đuôi ôtô 7 chỗ, khiến 2 người bị thương và được đưa đi viện.
Hàng chục ngàn du khách đổ về Đà Lạt trong mấy ngày tết. Tuy lượng khách đổ về Đà Lạt tăng cao nhưng cơ quan quản lý dự kiến sẽ không có tình trạng thiếu phòng trong các ngày lễ…
Sáng 30.6, trên đèo Bảo Lộc (TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) xảy ra vụ sạt lở khiến hàng tấn đất đá đổ tràn xuống đường, giao thông qua đèo bị ách tắc cục bộ kéo dài nhiều km.
Nhằm tránh kẹt xe, Công an H.Đạ Huoai mở tuyến, phân luồng tại ngã ba Mađaguôi và hướng dẫn người điều khiển phương tiện giao thông rẽ vào Tỉnh lộ 721 đi qua H.Đạ Tẻh (Lâm Đồng) theo đèo Con Ó để lên Đà Lạt.
Nằm trên tuyến giao thông huyết mạch nối Lâm Đồng với trung tâm kinh tế phía Nam, đèo Bảo Lộc luôn có lưu lượng xe cộ qua lại rất lớn. Trung bình mỗi ngày có khoảng 15.000 - 18.000 phương tiện qua lại trên đèo.
Một lãnh đạo Phòng CSGT Lâm Đồng chia sẻ ngay giữa đèo Bảo Lộc có một chốt CSGT và dù tuần tra kiểm soát 24/24, phạt nguội nhưng cũng không thể quản hết được những lái xe thiếu ý thức.