Đèo Bảo Lộc được thông xe sau hai ngày bị chia cắt hoàn toàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 1/8, sau khi kiểm tra, đánh giá lại mức độ an toàn của toàn bộ tuyến đèo, tỉnh Lâm Đồng đã quyết định cho các phương tiện lưu thông trở lại nhằm giảm ùn tắc và giảm tải cho các tuyến đường khác.
Sau hơn 1 ngày nỗ lực triển khai công tác khắc phục hậu quả, đến chiều tối 31/7, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác giải phóng hiện trường, dọn dẹp hàng trăm khối đất đá vùi lấp xuống mặt đường đèo Bảo Lộc. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Sau hơn 1 ngày nỗ lực triển khai công tác khắc phục hậu quả, đến chiều tối 31/7, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác giải phóng hiện trường, dọn dẹp hàng trăm khối đất đá vùi lấp xuống mặt đường đèo Bảo Lộc. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Sau hai ngày bị chia cắt vì sạt lở nghiêm trọng, đèo Bảo Lộc nằm trên tuyến Quốc lộ 20 (đoạn nằm giữa huyện Đạ Huoai và thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) đã được thông xe từ 10 giờ 30 ngày 1/8.

Tuyến Quốc lộ 20 nối Đà Lạt và các tỉnh Đông Nam Bộ được liền mạch hoàn toàn.

Lực lượng chức năng sẽ ưu tiên điều tiết giao thông hướng từ thành phố Đà Lạt đi Thành phố Hồ Chí Minh; sau đó sẽ cho các phương tiện di chuyển hướng từ chân đèo lên.

Trước đó, sau hơn 1 ngày nỗ lực khắc phục hậu quả, đến chiều tối 31/7, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác giải phóng hiện trường, dọn dẹp hàng trăm khối đất đá sạt trượt xuống mặt đường đèo Bảo Lộc.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho các phương tiện và người dân khi lưu thông, tỉnh Lâm Đồng vẫn bố trí chốt trực hai đầu đèo Bảo Lộc không cho phương tiện lưu thông.

Đến sáng 1/8, sau khi kiểm tra, đánh giá lại mức độ an toàn của toàn bộ tuyến đèo, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định cho các phương tiện lưu thông trở lại nhằm giảm ùn tắc và giảm tải cho các tuyến đường khác. Tuyến đèo Bảo Lộc bị chia cắt từ chiều 30/7 sau khi xảy ra sạt lở nghiêm trọng vùi lấp trụ sở Trạm Cảnh sát Giao thông và 4 người (gồm 3 chiến sỹ Cảnh sát Giao thông và một người dân).

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã huy động khoảng 200 người cùng nhiều phương tiện cơ giới để tìm kiếm người bị nạn và giải phóng hiện trường; hướng dẫn các phương tiện lưu thông lộ trình khác thay cho tuyến Quốc lộ 20 bị chia cắt.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thực hiện điều tiết, phân luồng giao thông từ xa cho các phương tiện đến và ra khỏi địa bàn như sau: Hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Đà Lạt, các phương tiện di chuyển theo Tỉnh lộ 721 qua huyện Đạ Tẻh và tỉnh lộ 725 qua huyện Bảo Lâm, đến ngã ba Lộc Sơn, qua thành phố Bảo Lộc và lên thành phố Đà Lạt.

Tuyến thứ 2, các phương tiện di chuyển theo cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết, qua Quốc lộ 28B lên thành phố Đà Lạt.

Hướng từ thành phố Đà Lạt đi Thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện đi đến ngã ba Lộc Sơn, qua thành phố Bảo Lộc rẽ phải đi huyện Bảo Lâm, qua đèo Con Ó, qua huyện Đạ Tẻh và Đạ Huoai (thông qua tỉnh lộc 721), rẽ phải đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Các phương tiện lần lượt lưu thông qua đèo Bảo Lộc sau khi tuyến đèo được thông tuyến từ trưa 1/8. (Ảnh: TTXVN phát)

Các phương tiện lần lượt lưu thông qua đèo Bảo Lộc sau khi tuyến đèo được thông tuyến từ trưa 1/8. (Ảnh: TTXVN phát)

Tuyến thứ 2 từ thành phố Đà Lạt đến huyện Đức Trọng, rẽ qua Quốc lộ 28B và đi Thành phố Hồ Chí Minh qua cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây.

Hướng thứ 3, các phương tiện từ thành phố Đà Lạt đến huyện Di Linh, rẽ trái qua Quốc lộ 28 về Thành phố Hồ Chí Minh qua cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây.

Hiện nay, ngoài tuyến đường đi qua đèo Bảo Lộc, các phương tiện được khuyến cáo tiếp tục đi theo các lộ trình trên, tránh gây quá tải.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chính thức thông tin danh tính của 4 nạn nhân gồm: Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (sinh năm 1981, quê huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương); Thượng úy Lê Quang Thành (sinh năm 1977, quê huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị); Thượng úy Lê Ánh Sáng (sinh năm 1990, quê huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh); anh Phạm Ngọc Anh (là người dân đến hỗ trợ di chuyển đồ đạc, sinh năm 2000, quê huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa).

Ngày 31/7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo các Bộ Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng một số sở, ngành, cơ quan, địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn.

Ban cứu trợ Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã quyết định hỗ trợ cho 3 gia đình có cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát hy sinh 30 triệu đồng/hộ từ Quỹ cứu trợ tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null