Bố trí chỗ nghỉ miễn phí cho thân nhân vụ xe khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chính quyền thành phố Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai đã bố trí chỗ ở miễn phí tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn cùng các nhu yếu phẩm cần thiết cho người thân nạn nhân của vụ tai nạn.

Tối 30/3, ông Ngô Văn Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc cho biết các lực lượng được huy động đang khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn xe khách rơi xuống vực từ đèo Bảo Lộc làm 1 người tử vong, 3 người khác bị thương.

bo-tri-cho-nghi-mien-phi-cho-than-nhan-vu-xe-khach-lao-xuong-vuc-tu-deo-bao-locdd.jpg
Lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ tại hiện trường. (Ảnh TTXVN phát)

Cùng với việc cứu hộ, cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu, chính quyền thành phố Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai bố trí chỗ ở miễn phí tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn cùng các nhu yếu phẩm cần thiết cho người thân nạn nhân, người bị ảnh hưởng từ vụ tai nạn.

Theo thông tin từ Sở Y tế Lâm Đồng, tối 30/3, có 3 nạn nhân vụ tai nạn được chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu; trong đó 1 người chấn thương cột sống và vùng chậu đang điều trị; 2 cháu nhỏ bị trầy xước nhẹ đã xuất viện (tin trước đó đưa 2 cháu nhỏ bị gãy tay).

Trước đó phóng viên TTXVN đã đưa tin vào khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) xe khách 45 chỗ đang lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ thành phố Đà Lạt về Thành phố Hồ Chí Minh đã lao xuống vực.

Đến 21 giờ cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai cùng các lực lượng chức năng của tỉnh vẫn đang có mặt tại hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, ôtô khách biển kiểm soát 50H-323.65 do anh Nguyễn Văn Lan (44 tuổi, trú tại Tân Thiện, Đồng Xoài, Bình Phước) điều khiển theo hướng từ Đà Lạt về Thành phố Hồ Chí Minh đã va chạm với phần đuôi của xe tải biển kiểm soát 60H-153.46 đi cùng chiều phía trước do anh Nguyễn Trung Hiếu (48 tuổi, trú tại An Hiệp, Liên Hiệp, Đức Trọng, Lâm Đồng) điều khiển.

Sau cú va chạm, ôtô khách lao qua phần đường bên trái và rơi xuống đèo Bảo Lộc.

Hậu quả vụ tai nạn khiến chị Ninh Thị Ngọc Trà (26 tuổi, trú tại 112 Hùng Vương, Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước) tử vong.

Hai cháu nhỏ Hà Vân và Như Ý bị gãy tay, anh Nguyễn Hữu Thịnh (24 tuổi, trú tại Tân Xuân, Đồng Xoài, Bình Phước) bị thương vùng lưng. Cả hai phương tiện đều bị hư hỏng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe khách không làm chủ tốc độ.

Theo lời khai ban đầu của lái xe Nguyễn Văn Lan, xe bị mất phanh trước khi xảy ra tai nạn. Đây là xe hợp đồng thuộc Công ty Bạch Đằng (địa chỉ tại Phú Tân, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước) chở 36 người vào thời điểm gặp nạn.

Theo Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null