Đến Hà Giang mùa hoa tam giác mạch ngắm sắc hồng cao nguyên đá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong 2 ngày 15 - 16/11/2019, tại Sân vận động thị trấn Đồng Văn (Hà Giang), UBND tỉnh Hà Giang sẽ tổ chức chương trình Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ V với chủ đề "Sắc hồng cao nguyên đá".
Hoa tam giác mạch là một trong những đặc sản của tỉnh Hà Giang để
Hoa tam giác mạch là một trong những đặc sản của tỉnh Hà Giang để "mời chào" khách du lịch đến với vùng đất này. Ảnh: Lê Hiếu
Lễ hội không chỉ đơn thuần giới thiệu hoa tam giác mạch mà còn mang đến những trải nghiệm thực tế, ấn tượng cho khách du lịch trong nước và quốc tế. Vào tối 15/11, tại chợ tình Khâu Vai (Mê cung đá Mèo Vạc) sẽ diễn ra đêm nhạc hội "Thắp sáng cao nguyên" vô cùng sôi động, quy tụ hàng trăm, hàng ngàn những đôi chân ham "xê dịch". Tại đây, du khách sẽ cùng hòa vào âm nhạc để đắm chìm trong tình yêu núi đồi hùng vĩ, yêu hoa lá bình dị diệu kỳ, yêu con người, thiên nhiên vùng đất Hà Giang. Đặc biệt, sau bữa tiệc âm nhạc, khách du lịch sẽ được dùng tiệc nướng bên bếp lửa hồng bập bùng, hòa mình vào những điệu nhảy dân tộc mê say và trải nghiệm ngủ lều trại trên cao nguyên đá.
Những bông hoa tam giác mạch màu hồng nhạt nhỏ li ti rung rinh trước gió, tạo cảm giác yên bình đến lạ. Ảnh: Lê Hiếu
Những bông hoa tam giác mạch màu hồng nhạt nhỏ li ti rung rinh trước gió, tạo cảm giác yên bình đến lạ. Ảnh: Lê Hiếu
Chương trình lễ hội chính thức sẽ diễn ra vào 20h ngày 16/11 tại Sân vận động thị trấn Đồng Văn. Chương trình là sự kết hợp mềm mại giữa các tiết mục âm nhạc nghệ thuật với trải nghiệm các sản phẩm du lịch tại Hà Giang. Tại đây, du khách cũng có cơ hội giao lưu, trải nghiệm làm bánh tam giác mạch Hà Giang và làm bánh mochi sử dụng nguyên liệu tam giác mạch cùng các nghệ nhân Nhật Bản. Cũng trong khuôn khổ chương trình còn có các hoạt động như cuộc thi "Hướng dẫn viên du lịch tài năng" lần thứ I/2019; trưng bày và triển lãm nghệ thuật; Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ và trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc Mông...
Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho du khách trong và ngoài nước đến tham dự chương trình, mới đây UBND tỉnh Hà Giang cũng đã cho ra mắt tổng đài tư vấn du lịch Hà Giang 19001046, bên cạnh trang fanpage: https://www.facebook.com/checkinhagiangofficial/. Đây là những kênh thông tin hữu ích để du khách có những trải nghiệm lý thú trong mùa hoa tam giác mạch tại Hà Giang. Lễ hội là cơ hội để Hà Giang quảng bá hình ảnh du lịch của tỉnh đi xa hơn cả trong và ngoài nước, cùng với đó là cơ hội thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư, phát triển du lịch trong khu vực.
Một em bé người Mông với giỏ hoa tam giác mạch trên vai. Ảnh: Lê Hiếu
Một em bé người Mông với giỏ hoa tam giác mạch trên vai. Ảnh: Lê Hiếu
Lễ hội hoa tam giác mạch sẽ được kéo dài từ nay đến hết tháng 12/2019 trên khắp vùng cao nguyên đá, hứa hẹn sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm thực tế cũng như được hòa mình vào thiên nhiên, đắm chìm trong những thảm hoa tím hồng đan xen giữa rừng đá mênh mông để cùng tận hưởng sự kỳ vĩ của đất trời.
Giang Hà (danviet)

Có thể bạn quan tâm

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

null