Đề xuất nâng thời gian tạm trú cho khách quốc tế từ 15 lên 30 ngày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

( GLO)- Tổng hợp từ Bộ VHTT-DL, 7 tháng qua, cả nước đón 71,8 triệu lượt khách nội địa, vượt chỉ tiêu kế hoạch cả năm của ngành. Doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 11,9 nghìn tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Nhưng lượng khách quốc tế hạn chế, cả nước chỉ đón 733 ngàn lượt, đạt 15% của kế hoạch 5 triệu lượt năm 2022 và bằng 8% so với cùng kỳ năm 2019.

 

Tìm hiểu đặc sắc văn hóa các dân tộc là trải nghiệm thú vị của khách quốc tế. Ảnh: Ngọc Minh

Theo Bộ VHTT-DL, nguyên nhân là ngoài yếu tố dịch Covid-19 còn ảnh hưởng và một số nguyên nhân khác thì chính sách miễn thị thực đơn phương, cấp visa điện tử đã được triển khai nhưng tính cạnh tranh thấp. Thời gian miễn thị thực 15 ngày hiện nay chưa phù hợp với nhu cầu lưu trú dài ngày của thị trường Châu Âu, Bắc Mỹ, Úc...

Đề xuất Bộ VHTT-DL là Chính phủ chỉ đạo Bộ Ngoại giao mở rộng quốc gia, vùng lãnh thổ miễn visa và được thực hiện chính sách e-visa; cấp visa tại cửa khẩu; khách bị mắc Covid-19 sau khi khỏi bệnh muốn rời Việt Nam thì cũng đơn giản thủ tục và cấp e-visa; gia hạn thời gian tạm trú của khách quốc tế từ 15 lên 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Ngoài ra, cần làm tốt hơn nữa chiến lược truyền thông xúc tiến, quảng bá, thu hút khách trong thời gian tới. Bổ sung nhân lực, người lao động có trình độ chuyên môn cũng là ưu tiên. Hiện Tổng cục Du lịch đã lên kế hoạch phối hợp xúc tiến quảng bá nhằm nhanh chóng phục hồi thị trường khách quốc tế đến nước ta. Trong đó ở trong nước có Hội chợ du lịch quốc tế ITE HCMC tại TP. HCM từ ngày 8-10/9; Chương trình xúc tiến du lịch Tiểu vùng Mê Công mở rộng diễn ra tại Hội An- Quảng Nam từ 9-14/10. Ở ngoài nước có Hội chợ quốc tế JATA tại Nhật Bản từ 22-25/9; Hội chợ du lịch thế giới WTM tại Vương quốc Anh từ 7-9/11; bên cạnh các lễ hội, chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc, Mỹ, Úc…

THẤT SƠN tổng hợp

 

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

null