Để TPHCM không "gục ngã" khi có 17.000 người nhập cảnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cảnh báo TPHCM sẽ gục ngã nếu không có những phương án ứng phó tốt.

 

 



"Chuyện ở Italy như một lời cảnh báo, các ngành các cấp không được phép chủ quan. Ngoài kế hoạch của thành phố khi dịch bệnh xảy ra trên diện rộng, từng quận huyện, phường xã phải có kịch bản ứng phó", Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM Nguyễn Thành Phong đã nói như vậy tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 chiều 19.3.

Ông Phong còn nhấn mạnh "nếu bị động thành phố sẽ gục ngã như câu chuyện ở Italy".

Lời cảnh báo này không phải là sợ hãi, mà tỉnh táo lường trước mọi tình huống để có kịch bản ứng phó hiệu quả nhất. Bởi vì, hiện mỗi ngày có 1.300-1700 người nhập cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất, trong 10 ngày tới có khoảng 17.000 người.

Với sống lượng lớn người phải cách ly, chưa kể người bị nhiễm bệnh, thì cần lực lượng y bác sĩ, nhân viên y tế, thiết bị y tế đủ mới phản ứng kịp. Về chuyên môn, Việt Nam đủ sức chống dịch COVID -19, nhưng cần có đủ nhân lực, vật lực và thời gian.

Có 280 y bác sĩ về hưu ở Hà Nội tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19, vậy thì TPHCM cũng nên kêu gọi y bác sĩ đã nghỉ hưu tình nguyện tham gia chống dịch. Trong lúc "sơn hà nguy biến" vì đại dịch, chắc chắn đội ngũ trí thức sẵn lòng tham gia.

Và còn nhiều sinh viên năm cuối của các trường y, lúc này đang rất cần các bạn trẻ xông lên tuyến đầu chống dịch.

Các khách sạn, resort hỗ trợ cách ly để giảm bớt áp lực cho chính quyền. Nhiều địa phương khác đã làm, TPHCM sẽ có nhiều người sẵn lòng tham gia.

Nhưng chống "giặc" COVID-19 không ai khác hơn, mà chính mỗi người dân là một "chiến sĩ". Hãy tuân thủ tuyệt đối các quy định và khuyến cáo phòng chống dịch của Bộ Y tế, không chủ quan lơ là, chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình thật tốt chính là chống dịch hiệu quả.

Tránh tất cả mọi đám đông, hội họp, yến tiệc. Tuyệt đối không đi ra ngoài khi không cần thiết. Chấp hành các quy định của chính quyền địa phương về phòng chống dịch như đóng quán bar, karaoke, vũ trường. Đeo khẩu trang khi đi ra đường, nhất là nơi công cộng.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp triển khai các hoạt động theo tình hình mới, dành tối đa cho chương trình online để hạn chế người tập trung, đây cũng là sự đóng góp có hiệu quả cho việc chống dịch chung của toàn thành phố.

Chúng ta phải đón đồng bào từ các nước về, đó là lựa chọn không thể khác hiện nay. Nhưng hết sức bình tĩnh, tự tin, thực hiện tốt các phương án phòng chống.

Đồng lòng, kỷ luật, không hoang mang gây phức tạp thêm tình hình, sống có trách nhiệm là thái độ của công dân yêu nước cần thể hiện trong lúc này.

 

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/de-tphcm-khong-guc-nga-khi-co-17000-nguoi-nhap-canh-792113.ldo

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Công văn số 1681 do UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính là động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng trì trệ trong thực thi công vụ, giảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

null