Đề nghị Công ty thủy điện Ya Ly hỗ trợ 2,9 tỉ đồng cho hộ dân có cá chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
UBND H.Sa Thầy đã đề nghị Công ty thủy điện Ya Ly xem xét, hỗ trợ một phần kinh phí (2,9 tỉ đồng) cho các hộ dân có cá bị chết để ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Ngày 3.7, UBND H.Sa Thầy (Kon Tum) cho biết đã đề nghị Công ty thủy điện Ya Ly xem xét, hỗ trợ người dân có cá lăng bị chết trong vùng lòng hồ thủy điện với số tiền khoảng 2,9 tỉ đồng.

Theo UBND H.Sa Thầy, ngay sau khi phát hiện tình trạng cá lăng chết hàng loạt tại lòng hồ thủy điện Ya Ly, địa phương đã mời các bên liên quan đến làm việc để tìm nguyên nhân và có hướng giải quyết.

Cá lăng chết hàng loạt trên lòng hồ thủy điện Ya Ly khiến người dân thiệt hại tiền tỉ. Ảnh: ĐỨC NHẬT

Cá lăng chết hàng loạt trên lòng hồ thủy điện Ya Ly khiến người dân thiệt hại tiền tỉ. Ảnh: ĐỨC NHẬT

Các cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu nước tại lòng hồ thủy điện để gửi đi phân tích, kiểm nghiệm. Kết quả phân tích của Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản Nam bộ (thuộc Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II) xác định các thông số của mẫu nước đều nằm trong giới hạn cho phép. Các thông số nước cho nuôi trồng thủy sản thương phẩm nước ngọt (nuôi ao, nuôi lồng bè, nuôi cá ruộng và nuôi nước lạnh) đều đảm bảo.

Kết quả kiểm tra còn ghi nhận có sự xuất hiện của một số loài tảo như tảo Silic, tảo lục và tảo lam nhưng ở mật độ chưa ở mức gây hại cho vật nuôi thủy sản.

Theo UBND H.Sa Thầy, nguyên nhân ban đầu có thể là do mực nước xuống thấp và thời gian gần đây có mưa đầu nguồn, nước đổ về hồ thủy điện có lẫn bùn, nước rất đục nên có thể trong nước thiếu ô xy, dẫn đến cá bị ngạt khí và chết.

Qua đó, UBND H.Sa Thầy đã đề nghị Công ty thủy điện Ya Ly xem xét, hỗ trợ một phần kinh phí cho các hộ dân có cá bị chết để ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất. UBND H.Sa Thầy đề xuất 2 phương án: hỗ trợ người dân hơn 35.000 con cá giống, thức ăn hoặc hỗ trợ bằng tiền khoảng 2,9 tỉ đồng.

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Công ty thủy điện Ya Ly khẳng định việc vận hành các hồ chứa Ya Ly và Pleikrông trong những ngày qua đều tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa. Ngoài ra, việc các hộ dân nuôi cá trong lòng hồ thủy điện là tự phát. Do đó việc UBND H.Sa Thầy đề nghị Công ty thủy điện Ya Ly hỗ trợ người dân số tiền trên là không có cơ sở.

Có khoảng 25 tấn cá lăng tại 20 lồng bè của 4 hộ gia đình bị chết, thiệt hại khoảng 4,8 tỉ đồng. Ảnh: ĐỨC NHẬT
Có khoảng 25 tấn cá lăng tại 20 lồng bè của 4 hộ gia đình bị chết, thiệt hại khoảng 4,8 tỉ đồng. Ảnh: ĐỨC NHẬT

Trước đó như Thanh Niên đã đưa tin, rạng sáng 20.6, các hộ dân nuôi cá lăng trong lồng bè tại lòng hồ thủy điện Ya Ly phát hiện cá chết hàng loạt. Có khoảng 25 tấn cá lăng tại 20 lồng bè của 4 hộ gia đình bị chết, thiệt hại ước tính khoảng 4,8 tỉ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null