Để làm tốt bài thi đại học môn vẽ Mỹ thuật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những kinh nghiệm của Thủ khoa năm 2010 Trường Đại học Nghệ thuật-Đại học Huế-Trương Thị Hồng Oanh sau đây sẽ cung cấp cho các học sinh có ý định thi vào các trường đại học mỹ thuật những lời khuyên bổ ích để làm tốt môn thi năng khiếu này. Trương Thị Hồng Oanh hiện là sinh viên năm thứ 2, Khoa Mỹ thuật ứng dụng, Trường Đại học Nghệ thuật-Đại học Huế.
Ảnh: Thanh Vân
Ảnh: Thanh Vân
Một khi đã chọn thi vào Trường Đại học Nghệ thuật thì tất nhiên các bạn đã phải có một chút năng khiếu vẽ rồi, tuy nhiên để có được số điểm mong muốn cần có quá trình rèn luyện và tập vẽ thật nhiều trong thời gian ôn thi. Một người thầy luyện thi của Oanh đã nói rằng: “Muốn thi vẽ tốt phải vẽ thật nhiều, thấy gì vẽ nấy, vẽ ở bất cứ chỗ nào”. Trong quá trình ôn thi năm ngoái, Oanh đã học vẽ liên tục từ thứ hai đến thứ bảy và chỉ nghỉ vào chủ nhật, trong đó dành 3 ngày để học trang trí và 3 ngày để học hình họa. Trong ngày nghỉ chủ nhật, nên tham khảo thêm bài của các anh chị các năm trước. Kinh nghiệm của mình là: Các bạn nên học hỏi những cái hay từ bạn bè. Đa số các bạn tiến bộ được đều nhờ học hỏi cái hay của bạn bè trong lớp học ôn thi, đôi khi “học thầy không tày học bạn mà”. Đối với bộ môn trang trí, nên tập luyện làm nhiều đề tài để nắm được các dạng đề và khi vào thi sẽ chủ động hơn, làm bài sẽ tốt hơn.
Khi vào phòng thi, sau khi giám thị phát đề thi, các bạn phải đọc kỹ đề để xác định đúng đề, bởi có nhiều khi không xác định được đề thì rất dễ bị lạc đề. Môn vẽ có hai phần thi chuyên ngành là hình họa và trang trí. Đối với bộ môn hình họa chỉ vẽ mẫu người và đòi hỏi phải nắm bắt được hình, tạo độ xa gần trong cơ thể, yếu tố sáng-tối... Đối với bộ môn trang trí đề đa dạng hơn, có nhiều dạng đề như cổ động, quảng cáo, khung cảnh, diềm tường... Kinh nghiệm của mình là phải đọc kỹ đề bởi rất dễ nhầm giữa dạng đề quảng cáo và cổ động. Khi vào phòng thi, sau khi đọc đề xong, xác định được đề, nên dành từ 30 phút đến 60 phút để phác thảo và lên bài chính.
Thời gian còn lại để tô màu. Nếu thời gian phác thảo quá dài sẽ không đủ thời gian để hoàn thành bài. Nhớ là trước khi đi thi, các bạn nên rèn luyện kỹ năng tô màu thật nhanh để khi vào phòng thi không bị hồi hộp vì sợ không đủ thời gian. Khi làm bài, nên dành buổi sáng để dựng hình và kiểm tra lại hình cho đúng, buổi chiều đánh bóng và dành khoảng 15 phút cuối để xem xét lại tổng quát bài của mình, nếu thấy chỗ nào không hợp lý thì sửa lại. Trường hợp gần hết giờ mà vẫn chưa xong thì các bạn phải cố gắng bình tĩnh để hoàn thành nốt bài thi chứ đừng run quá mà mất bình tĩnh và có thể làm hỏng cả bài thi.
Cả bộ môn trang trí và hình họa các bạn đều phải chú trọng như nhau. Chúc các bạn thi tốt!
Báo Gia Lai mong nhận được những ý kiến của các giáo viên, học sinh, sinh viên về cách ôn và thi đạt kết quả tốt để mở rộng và rút kinh nghiệm cho đợt ôn thi đại học, cao đẳng năm 2011. Mọi đóng góp xin gửi về chuyên mục Đồng hành cùng mùa thi, Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku, Gia Lai; E-mail: baogialai@dng.vnn.vn, chebanbgl@yahoo.com.vn hoặc gldt_bgl@yahoo.com.vn.
Thanh Vân (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

(GLO)- Phản ánh với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân xóm 4 (xóm Hóc Công, thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước Tây) cho biết, những năm qua, khu vực đỉnh núi Hòn Chà diễn ra hoạt động khai thác đá gây hiện tượng sạt lở ở khu vực mỏ khai thác khiến người dân lo lắng, bất an.

Nửa năm sau lũ, người dân Ia Tul vẫn mòn mỏi chờ sửa đường.

Người dân Ia Tul mòn mỏi chờ sửa chữa đường giao thông

(GLO)- Nửa năm sau trận lũ lịch sử do ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi), nhiều đoạn trên tuyến đường huyết mạch qua xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) vẫn bị sạt lở nghiêm trọng. Người dân phải men theo đường ruộng để đi lại, còn xe chở hàng phải vòng xa gấp nhiều lần trong nỗi lo mùa mưa đang đến gần.

null