Để không lãng phí của trời cho

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một nguồn điện được xem là sạch và vô tận - điện mặt trời (từ những tấm pin điện mặt trời) nhưng nếu cơ quan chức năng không có kế hoạch dài hạn, thì nguy cơ ô nhiễm môi trường từ nguồn điện này là khó tránh khỏi.

Mới đây, trong phiên chất vấn tại kỳ họp Quốc hội (QH) với Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, nữ đại biểu (ĐB) QH Ksor H'Bơ Khăp (Gia Lai) đã hỏi: "Những tấm pin điện mặt trời sau khi hết hạn sử dụng sẽ làm gì, xử lý ra sao?". Câu hỏi này cũng là nỗi băn khoăn của nhiều người quan tâm đến môi trường.

Khoảng chục năm trở lại đây, điện mặt trời bắt đầu được chú ý và ngày càng phát triển, bởi tiềm năng của nguồn năng lượng mới này rất lớn tại Việt Nam. Hầu như 4 mùa ở nước ta đều chói chang nắng, vậy nên sẽ là lãng phí nếu không tận dụng của trời cho này.

 

Nếu không sớm có phương án xử lý sau thời hạn sử dụng, thì điện mặt trời sẽ là 1 thảm họa môi trường mới (hình chỉ mang tính minh họa)
Nếu không sớm có phương án xử lý sau thời hạn sử dụng, thì điện mặt trời sẽ là 1 thảm họa môi trường mới (hình chỉ mang tính minh họa)


Tuy nhiên qua câu hỏi thẳng thắn cùng sự ví von khá khôi hài của ĐBQH Gia Lai: “Pin mặt trời hết hạn dùng sẽ làm gì? Dùng để nướng bò một nắng hay sao? Bởi vì vùng lòng chảo của chúng tôi có đặc sản bò một nắng, heo một nắng. Thế những tấm pin đó sẽ xử lý vào đâu, đưa lên mặt trăng hay dùng để tiếp tục làm món đặc sản bò một nắng?"- đã khiến dư luận thật sự lo lắng về ô nhiễm môi trường trong tương lai gần từ "hậu" điện mặt trời.

Ai đảm bảo sau 30 năm nhà cung cấp sẽ thu hồi? Nếu họ không thu hồi thì sao? Bởi tái chế pin này đắt hơn mua mới, pin này cũng rất độc hại, nhiều chất có trong pin nguy hiểm hơn cả ắc quy chì.

Các cơ quan chức năng cần ngồi lại, sớm tìm ra một giải pháp căn cơ cho câu chuyện "hậu" điện mặt trời này. Việc xử lý tấm pin mặt trời sau khi hết hạn sử dụng không phải là 1 bài toán quá khó và quá lớn nhưng không vì thế mà lại bị bỏ lửng lơ như vậy, để rồi khi xảy ra thì không có giải pháp đối phó.

Nói về hướng ra cho vấn đề đang được dư luận quan tâm này, 1 nhà khoa học tại TP HCM cho biết: "Chuyện xử lý này không quá khó, dùng lò đốt Plasma là hóa giải được chuyện này, pin mặt trời "hết đát" sẽ được xử lý thành sỏi (hay đá) và cát làm vật liệu xây dựng. Nhiều doanh nghiệp khoa học công nghệ tại TP HCM hoàn toàn đáp ứng được việc xử lý này". Ý kiến này là một tín hiệu rất tích cực, cần được xem xét.

Xu hướng dùng điện mặt trời có thể khẳng định là đúng, cần phải tiếp tục khai thác để tận dụng tối ưu nguồn năng lượng trời cho. Tuy nhiên không thể "khoán" việc xử lý cho nhà cung cấp mà cần phải sớm có giải pháp xử lý từ bây giờ. Đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”.

Theo Đức Huy (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Những giọt nước mắt ân hận muộn màng, những đôi mắt thất thần, những ngón tay bấu chặt lấy mặt bàn đến tứa máu, và cả những cái cười khẩy, bất cần của học sinh phạm lỗi, đều khiến tôi - một giáo viên hơn hai mươi năm đi dạy - ám ảnh nhiều đêm.

Niềm vui nhân đôi

Niềm vui nhân đôi

Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc các trường tiểu học, THCS triển khai dạy học 2 buổi mỗi ngày không thu phí từ năm học 2025 - 2026 thực sự là thông tin mang lại 'niềm vui nhân đôi' với phụ huynh cả nước.

Hoàn thuế, bao giờ chuyển sang 'phục vụ'?

Hoàn thuế, bao giờ chuyển sang 'phục vụ'?

Đó là câu hỏi của nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong bối cảnh thủ tục, quy trình hoàn thuế hiện nay vẫn còn rắc rối, bất hợp lý. Thậm chí trong Dự thảo thuế giá trị gia tăng đang lấy ý kiến, quy định về hoàn thuế còn đẩy rủi ro về phía người mua hàng.

Thể chế minh bạch

Thể chế minh bạch

Chính phủ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn trong việc xây dựng thể chế, pháp luật nâng cao hiệu quả từ chi tiêu công đến hoạt động kiến tạo để doanh nghiệp phát triển.

Hiệu quả từ tinh gọn bộ máy

Hiệu quả từ tinh gọn bộ máy

Việc triển khai tinh gọn bộ máy đang mang lại nhiều hiệu quả to lớn, cụ thể trong khuôn khổ bài viết này là hiệu quả từ đề xuất chuyển quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (sổ đỏ) cho người dân về cấp xã của Sở TN-MT TP.HCM.

Người lao động trong kỷ nguyên mới

Người lao động trong kỷ nguyên mới

Báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế từng chỉ ra trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, một số ngành nghề sẽ biến mất. Trong đó, những nghề có nguy cơ bị robot thay thế là công nhân nhà máy (44%), nhân viên thu ngân (40%), lái xe taxi (20%), nhân viên chăm sóc khách hàng (18%), phi công (16%)...