Đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, nhiều hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp từ khâu làm đất, chăm sóc đến thu hoạch, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch. Việc áp dụng cơ giới hóa đã giúp tiết kiệm công lao động, tăng năng suất, hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.
Cánh đồng lúa nước xã Chư Jôr (huyện Chư Pah, Gia Lai) những ngày này rộn ràng tiếng máy cày làm đất để xuống giống vụ Đông Xuân. Đang điều khiển chiếc máy cày tay, anh Phạm Phú Quốc (thôn 1, xã Tân Sơn, TP. Pleiku) cho biết: “Gia đình tôi trồng lúa nước trên cánh đồng này đã nhiều năm. Trước đây, bà con chủ yếu dùng trâu, bò để cày ruộng nên mất nhiều thời gian và công lao động, hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Vài năm trở lại đây, khi đưa các loại máy máy móc nông nghiệp vào đồng ruộng, người dân giảm được phần nào chi phí sản xuất”. Cũng theo anh Quốc, với chiếc máy cày tay, mỗi ngày, anh cùng một người nữa có thể làm đất, xuống giống được hơn 3 sào lúa với mức giá khoảng 350 ngàn đồng/sào. Việc áp dụng cơ giới hóa đã tiết kiệm công lao động rất nhiều. Vì vậy, phần lớn các hộ có diện tích đất 3-5 sào trở lên đều chủ động mua máy móc về phục vụ sản xuất của gia đình.
 Bộ Công thương hỗ trợ máy cày tay cho 10 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Ảnh: N.D
Bộ Công thương hỗ trợ máy cày tay cho 10 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Ảnh: N.D
Tại các địa phương có diện tích lúa nước lớn như Phú Thiện, Ia Pa, Ayun Pa, nhiều năm qua, người dân đã chủ động đưa cơ giới vào sản xuất, góp phần giảm nhiều chi phí thủ công, nâng cao hiệu quả kinh tế. Ông Nguyễn Anh Tuấn-Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện-cho biết: “Từ nhiều năm qua, nông dân trên địa bàn huyện đã áp dụng cơ giới hóa từ khâu làm đất đến thu hoạch, vận chuyển trên 2 loại cây trồng chủ lực của huyện là lúa và mía. Việc này đã giúp nông dân nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích”.
Theo thống kê sơ bộ của Sở Nông nghiệp và PTNT, đến nay, tổng số máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh khoảng trên 226.600 chiếc. Trong đó, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp là 225.815 chiếc; máy phục vụ sản xuất lâm nghiệp 631 chiếc; máy phục vụ nuôi trồng, đánh bắt thủy sản 232 chiếc… Mức độ cơ giới hóa bình quân trên các loại cây trồng ngắn ngày như lúa, bắp, mì ở khâu làm đất đạt khoảng 85%; gieo trồng khoảng 10%; chăm sóc 26,3%; tưới chủ động 27,1%; thu hoạch khoảng 26,3%; bảo quản 6%. Còn với cây lâu năm, tỷ lệ cơ giới hóa trong làm đất đạt 82%; chăm sóc khoảng 66,5%; tưới chủ động 65,2%; thu hoạch khoảng 8,3%; sơ chế, sấy 20%; tỷ lệ cơ giới hóa trong chăn nuôi đạt khoảng 62%...
Quá trình thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ nhiều năm nay một phần do các hộ nông dân hoặc doanh nghiệp tự đầu tư mua sắm theo nhu cầu. Bên cạnh đó, nguồn vốn từ các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh cho vay mua máy móc, thiết bị đầu tư dây chuyền sản xuất theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và vốn lồng ghép các chương trình, dự án của tỉnh… cũng đã góp phần thúc đẩy người dân đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.
Theo nhìn nhận của cơ quan chuyên môn, việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đã có nhiều chuyển biến so với những năm trước đây. Dù vậy, quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn và bất cập như: tỷ lệ cơ giới hóa vẫn còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn. Một số khâu tỷ lệ cơ giới hóa còn thấp như: gieo sạ, chăm sóc, chế biến tươi, sơ chế, bảo quản. Bên cạnh đó, đất sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ; các doanh nghiệp, hộ gia đình, hợp tác xã, tổ hợp tác còn thiếu tiềm lực đầu tư máy móc cũng ảnh hưởng đến việc áp dụng cơ giới hóa. Để nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, trong thời gian tới cần có các dự án cụ thể cho từng huyện, thị xã, thành phố làm chủ đầu tư nhằm áp dụng các chính sách hỗ trợ lãi suất từ nguồn ngân sách nhà nước…
 Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD. Ảnh: Nguồn internet

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD

(GLO)- Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 5-2025, Việt Nam đã xuất khẩu 1,1 triệu tấn gạo, trị giá hơn 573 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo, trị giá 2,34 tỷ USD.

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

(GLO)- Chị Phan Thị Bích Bình-Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là người tiên phong đưa cây dứa mật về trồng ở vùng đất Ia Nhin mang lại thu nhập cao và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Sau hơn 4 năm triển khai (2021-2025), Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã góp phần giảm nghèo bền vững và tạo động lực để các địa phương phát triển. Chương trình là đòn bẩy cho sự phát triển vùng đồng bào DTTS.

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

null