Dây dưa không trả nợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 1-6-2012, bà Phạm Thị Kim Yến-Chủ doanh nghiệp tư nhân Thiên Tâm (lô 94, chợ Trà Bá, TP. Pleiku) ký kết hợp đồng kinh tế với ông Trần Phúc Nhân-Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Lâm sản Gia Lai (viết tắt là Công ty Lâm sản Gia Lai, đường Trường Chinh, TP. Pleiku).
 

Xí nghiệp Song Đương (Công ty cổ phẩn Sản xuất Kinh doanh Lâm sản Gia Lai). Ảnh: H.M
Xí nghiệp Song Đương (Công ty cổ phẩn Sản xuất Kinh doanh Lâm sản Gia Lai). Ảnh: H.M

Theo đó, Doanh nghiệp tư nhân Thiên Tâm bán 220 m3 gỗ tạp vườn đã xẻ cho Công ty Lâm sản Gia Lai với giá là 814 triệu đồng. Đến ngày 1-6-2014, ông Trần Phúc Nhân bàn giao lại cho ông Huỳnh Vĩ Đương làm Giám đốc Công ty Lâm sản Gia Lai. Hai bên thống nhất, cam kết bàn giao công nợ của bà Yến cho ông Đương chịu trách nhiệm trả nợ. Đến tháng 8-2014, bà Yến bán cho Công ty Lâm sản Gia Lai một số gỗ cao su. Công ty Lâm sản Gia Lai phải trả tổng các khoản nợ cho bà Yến là hơn 425 triệu đồng. Sau nhiều lần đòi nợ không thành, bà Yến làm đơn khởi kiện thì Công ty Lâm sản Gia Lai đã trả nợ 50 triệu đồng.

Ngày 2-3-2016, Tòa án nhân dân TP. Pleiku đã tổ chức xét xử sơ thẩm và quyết định: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Yến. Buộc Công ty Lâm sản Gia Lai phải trả cho bà Yến hơn 375 triệu đồng... Ngày 31-3-2016, Công ty Lâm sản Gia Lai kháng cáo toàn bộ Bản án kinh doanh thương mại số 01 ngày 2-3-2016 của Tòa án nhân dân TP. Pleiku. Tại phiên tòa phúc thẩm, phía Công ty Lâm sản Gia Lai không xuất trình chứng cứ, tài liệu chứng minh cho việc kháng cáo là có căn cứ. Do vậy, Tòa án cấp phúc thẩm đã quyết định: Không chấp nhận kháng cáo của Công ty Lâm sản Gia Lai. Mặc dù bản án phúc thẩm đã có hiệu lực nhưng đến nay Công ty Lâm sản Gia Lai vẫn chưa trả đồng nào.

Ông Vũ Văn Quyền-Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự TP. Pleiku cho biết: Chấp hành viên Trần Văn Tuấn được phân công tổ chức thi hành án vụ việc này. Qua xác minh được biết nhiều tài sản của Công ty Lâm sản Gia Lai đang thế chấp tại Ngân hàng Vietcombank Gia Lai nên rất khó khăn trong công tác thi hành án. Nếu đôn đốc nhiều lần không hiệu quả, Chi cục Thi hành án Dân sự TP. Pleiku sẽ có biện pháp mạnh để giải quyết vụ việc theo các quy định của pháp luật đối với Công ty Lâm sản Gia Lai.

Hoàng Minh

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.