Đấu tranh hiệu quả với hoạt động phục hồi Fulro, "Tin lành Đêga"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều 26/5 tại Gia Lai, Bộ Công an tổ chức Hội ý nghiệp vụ đánh giá tình hình, kết quả công tác đấu tranh với hoạt động phục hồi Fulro, “Tin lành Đêga”, bảo đảm an ninh địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và vùng phụ cận từ tháng 4/2019 đến nay.
Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi hội ý; tham dự còn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an; lãnh đạo một số cục nghiệp vụ Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh Tây Nguyên, Phú Yên và Bình Phước.
Báo cáo tại buổi hội ý cho thấy, thời gian qua, trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và vùng phụ cận, các đối tượng Fulro lưu vong và “Tin lành Đêga” vẫn âm thầm, nhen nhóm phát triển lực lượng, xây dựng cơ sở vật chất để lôi kéo, xúi giục, tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước, tiềm ẩn mất ANTT. 
 
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi hội ý.
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi hội ý.
Công an các tỉnh Tây nguyên và vùng phụ cận đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện tốt các phương án, kế hoạch, chủ động nắm chắc mọi diễn biến, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Bên cạnh đó, đã tăng cường lực lượng xuống cơ sở, bám sát địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động phục hồi Fulro và “Tin lành Đêga”.
Tại buổi hội ý, các đại biểu đã nêu ra một số mặt hạn chế cũng như những kinh nghiệm trong công tác đấu tranh, ngăn chặn, xoá bỏ hoạt động phục hồi của Fulro, “Tin lành Đêga”.
Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao những nỗ lực mà lực lượng Công an các tỉnh Tây Nguyên và vùng phụ cận đã đạt được trong việc đấu tranh, bóc gỡ các hoạt động phục hồi Fulro, “Tin lành Đêga”, qua đó góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu trong thời gian tới, Công an các tỉnh Tây Nguyên và vùng phụ cận cần chủ động hơn nữa trong công tác nắm tình hình, bám sát cơ sở, tăng cường phối hợp, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đổi mới tư duy, áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại trong công tác nghiệp vụ để đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động phục hồi Fulro, “Tin lành Đêga” trên địa bàn.
 
Toàn cảnh buổi Hội ý.
Toàn cảnh buổi Hội ý.
Thứ trưởng Lương Tam Quang lưu ý các địa phương cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tăng cường cho cơ sở, nhất là các xã trọng điểm; Triển khai các biện pháp, xử lý tốt các yếu tố địch trên địa bàn;Tích cực củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng cầm đầu cốt cán trước pháp luật để răn đe, giáo dục các đối tượng khác; Tập trung phát hiện, kiểm soát được liên lạc, chỉ đạo trong, ngoài của phản động Fulro, “Tin lành Đêga” nhằm ngăn chặn các đối tượng chuyển tiền, tài liệu vào bên trong để kích động, tuyên truyền chống đối.
Các đơn vị nghiệp vụ lực lượng Công an cần tập trung, rà soát triển khai và thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, thường xuyên làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phải thực sự coi công tác vận động quần chúng là biện pháp cốt lõi trong công tác an ninh ở vùng dân tộc thiểu số, tích cực đổi mới hình thức tuyên truyền làm cho quần chúng hiểu rõ về chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước cũng như về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phản động Fulro, “Tin lành Đêga” và các thế lực thù địch bên ngoài. Đồng thời phải tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương làm tốt công tác phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; giải quyết dứt điểm những vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn; chủ động phát hiện số đối tượng cầm đầu, xúi dục để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, không để trở thành điểm nóng trên địa bàn…
 
Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk tham gia góp ý tại buổi Hội ý.
Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk tham gia góp ý tại buổi Hội ý.
Sáng cùng ngày, Thứ trưởng Lương Tam Quang cùng Đoàn công tác Bộ Công an đến dự Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh xoá bỏ tà đạo Hà Mòn trên địa bàn tỉnh Kom Tum do Thường trực Tỉnh uỷ Kon Tum tổ chức.
Thứ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao công tác đấu tranh xoá bỏ tà đạo Hà Mòn của các hệ thống chính trị tỉnh Kon Tum trong thời gian qua; xem đây là cơ sở để ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Tây Nguyên.
Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Tỉnh uỷ Kon Tum tiếp tục lãnh đạo các cấp uỷ, chính quyền địa phương, trong đó chủ yếu là lực lượng Công an, tăng cường vận động công tác quần chúng nhân dân tập trung đấu tranh xoá bỏ triệt để tà đạo Hà Mòn, nhằm giữ vững tốt hơn nữa công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, đem lại bình yên cho Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói riêng, Tây Nguyên nói chung.
 
Đại biểu tham dự Hội ý góp ý.
Đại biểu tham dự Hội ý góp ý.
Nhân dịp này, có 5 tập thể và 12 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh xoá bỏ tà đạo Hà Mòn trên địa bàn, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; 3 tập thể, 5 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh xoá bỏ tà đạo Hà Mòn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Theo Văn Thành (cand.com.vn)

https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/dau-tranh-hieu-qua-voi-hoat-dong-phuc-hoi-fulro-tin-lanh-dega--i655066/

Có thể bạn quan tâm

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

(GLO)- Pleiku đã khai thác và phát huy hiệu quả bản sắc văn hóa con người đã được vun đắp qua suốt chiều dài lịch sử. Đó là lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng; là khát vọng vươn lên vì bình yên, hạnh phúc của cá nhân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc…
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.