Đảng bộ Quân sự huyện Đức Cơ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Quân sự huyện Đức Cơ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện.

 

Trung tá Lê Đình Thanh-Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ-cho biết: “Đảng ủy Quân sự huyện đã làm tốt công tác tham mưu giúp Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Thường xuyên kiện toàn cấp ủy các cấp đủ số lượng, nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đề cao phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

 Lực lượng dân quân tự vệ huyện Đức Cơ tham gia huấn luyện. Ảnh: V.H
Lực lượng dân quân tự vệ huyện Đức Cơ tham gia huấn luyện. Ảnh: V.H



Công tác xây dựng đơn vị vững mạnh được Đảng ủy Quân sự huyện chú trọng, kết hợp giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên pháp luật của Nhà nước và kỷ luật Quân đội. Lực lượng vũ trang huyện đã tổ chức hiệu quả phong trào “Mỗi tuần học một điều luật”, phát huy vai trò “Tổ tư vấn pháp lý-Tâm lý quân nhân” trong việc tuyên truyền vận động, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Quân sự huyện đã tổ chức giáo dục chính trị cho các đối tượng đảm bảo đủ chương trình, thời gian, quân số; kết quả, 100% đạt yêu cầu, có trên 75% đạt khá, giỏi; tổ chức biên soạn 10 chuyên đề tự chọn.

Đảng ủy Quân sự huyện cũng đã ra nghị quyết chuyên đề về công tác huấn luyện, đồng thời thực hiện “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp” với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Vì vậy, chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện ngày càng được nâng lên. Kết quả huấn luyện cho các đối tượng đạt yêu cầu, trong đó trên 76% đạt khá, giỏi; tham gia hội thi, hội thao đạt kết quả cao. Đặc biệt, để không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, Đảng ủy Quân sự huyện đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng khu vực phòng thủ, kiện toàn Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ huyện; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 10/10 xã, thị trấn. Trong 5 năm qua, đơn vị đã tổ chức diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu 5 lần, tổ chức 5 lần diễn tập vòng tổng hợp cho Đại đội Bộ binh 1...


 

lực lượng vũ trang huyện giúp nhân dân xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện) di dời nhà ở
Lực lượng vũ trang huyện giúp nhân dân xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện) di dời nhà ở. Ảnh: Vĩnh Hoàng


Trong 3 năm liền (2016-2018), Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ đều dẫn đầu Cụm thi đua số 4 các huyện biên giới, được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng. Ngoài ra, trong 5 năm (2015-2020), đơn vị có 45 lượt tập thể và 215 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.
 


Cùng với đó, Đảng ủy Quân sự huyện chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) vững mạnh, rộng khắp theo đúng Luật DQTV, đảm bảo lực lượng này đạt 1,51% dân số. Hiện nay, 10 chi bộ DQTV đều có chi ủy, trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 57 đảng viên trong lực lượng này; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt trên 21%. Ngoài ra, công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên cũng được chú trọng, đảm bảo mạnh, rộng khắp; đăng ký, quản lý chặt chẽ, sắp xếp vào các đơn vị đạt 100%; tỷ lệ đảng viên đạt hơn 10%. Lực lượng dự bị động viên khả năng huy động trong thời bình đạt trên 89%. Đơn vị đã tổ chức 12 đợt tập huấn cho hơn 1.000 lượt người từ thôn đội trưởng, tiểu đội trưởng trở lên; tham mưu cho Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh huyện bồi dưỡng kiến thức cho hơn 10 ngàn lượt đối tượng.

Trong nhiệm kỳ qua, lực lượng vũ trang huyện còn tích cực tham gia thực hiện tốt công tác dân vận. Cụ thể, đơn vị đã giúp 3 hộ dân làng Neh (xã Ia Din), làng Grôn (xã Ia Kriêng) và làng Krêl (xã Ia Krêl) thoát nghèo; tham gia xây dựng 21 căn nhà tình nghĩa, nhà “Đại đoàn kết” cho các đối tượng chính sách, sửa chữa 25 căn nhà bị lốc xoáy. Đặc biệt, thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, lực lượng vũ trang huyện đã sửa chữa 5 căn nhà, 2 trường học và làm 800 m đường liên thôn tại huyện Kông Chro; tổ chức hành quân giúp người dân làng Hek (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) di dời 16 căn nhà, 8 chuồng trại chăn nuôi, làm 120 trụ rào và làm mới 1 ngôi nhà; giúp nhân dân làng Sơn (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) dọn 2 km đường, đào 17 hố rác, xây dựng 6 nhà vệ sinh, 3 giọt nước và làm 1 nhà rông.

Đánh giá về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Quân sự huyện, ông Phan Quang Thái-Bí thư Huyện ủy Đức Cơ-khẳng định: “Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Ban Thường vụ Huyện ủy ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ Quân sự huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện”.

VĨNH HOÀNG

 

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

(GLO)- Theo thông tin từ Quân đoàn 34, từ ngày 5-6 đến 25-8, đơn vị sẽ huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng các hạng mục tại 2 trường nội trú liên cấp ở xã Ia O và xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình giáo dục tại khu vực biên giới.

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

(GLO)- Mô hình nhóm Zalo “Hậu phương chiến sĩ” đang trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa gia đình và bộ đội tại các đơn vị quân đội. Qua đó không chỉ kịp thời cập nhật thông tin, mà còn góp phần ổn định tư tưởng, tăng cường phối hợp giáo dục, động viên chiến sĩ trong môi trường quân ngũ.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

null