Chỉ có duy nhất anh Văn Đình Thành may mắn thoát chết và đã được tàu bạn cứu vớt đưa vào đất liền. 7 nạn nhân mất tích gồm: Lê Trung Toàn, Vũ Đình Thư, Lê Trọng Thắng, Nguyễn Văn Minh, Văn Đình Liêm (cùng ngụ P.Trường Sơn), Lê Hữu Tân (ngụ xã Thọ Vực, H.Triệu Sơn) và Hoàng Thanh Lan (ngụ xã Quảng Vinh, H.Quảng Xương).
![]() |
Ngư dân Văn Đình Thành chưa hết bàng hoàng sau khi được cứu đưa về đất liền. |
Chỉ có anh Thành đang nằm gối đầu ngủ trên một tấm xốp và một chiếc áo phao nên đã túm được làm vật cứu thân trước khi con tàu chìm hẳn.
Anh Thành bị sóng biển cuốn trôi khoảng hơn 2 giờ đồng hồ thì được tàu mang số hiệu THA 3164-TS của ông Cao Sĩ Bèo (cũng ở thị xã Sầm Sơn) do thuyền trưởng Cao Sĩ Hùng điều khiển phát hiện và cứu vớt.
Ngay sau đó anh Hùng đã mở máy bộ đàm liên lạc với các tàu khác đến vùng biển tàu THA 7179-TS bị nạn để tìm kiếm 7 ngư dân mất tích, nhưng cho đến trưa ngày 13-4 vẫn chưa tìm thấy.