Đak Pơ: Hơn 155,7 tỷ đồng đầu tư công giai đoạn 2021-2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 18-3, HĐND huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) khóa IV (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) để xem xét, điểu chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa IV và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với ông Ngô Khắc Ngọc.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Lan Anh
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Lan Anh

Tại kỳ họp, HĐND huyện thông qua các tờ trình của UBND huyện về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án từ nguồn ngân sách huyện; tờ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách huyện.

Theo đó, qua xem xét các tờ trình, thảo luận, đóng góp ý kiến, 100% đại biểu biểu quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách huyện, bao gồm 42 dự án xây dựng cơ bản và 1 dự án quy hoạch với tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư hơn 155,7 tỷ đồng.

Kỳ họp lần này cũng đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa IV (nhiệm kỳ 2021-2026) và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với ông Ngô Khắc Ngọc vì chuyển công tác khác.

 

AN PHÁT - LAN ANH
 

Có thể bạn quan tâm

Gặp nhau tại Rome, thông tin thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine vẫn chưa được công bố

Gặp nhau tại Rome, thông tin thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine vẫn chưa được công bố

(GLO)- Ngày 26/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp trực tiếp tại Vatican, Rome (Italia) trong tang lễ Giáo hoàng Francis, đánh dấu lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo đối thoại kể từ sau cuộc tranh cãi căng thẳng tại Nhà Trắng vào tháng 2.

Toàn cảnh vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến quan hệ Pakistan và Ấn Độ căng thẳng

Toàn cảnh vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến quan hệ Pakistan và Ấn Độ căng thẳng

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đang leo thang sau vụ tấn công du khách của các tay súng ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Vụ việc đã dẫn đến các hành động trả đũa lẫn nhau và làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra đối đầu quân sự mới giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.