Đắk Nông: Tỷ lệ bao phủ vaccine phòng Covid-19 đạt gần 98%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đến nay, toàn tỉnh Đắk Nông đã có gần 80% bệnh nhân COVID-19 được xuất viện, tỷ lệ bao phủ mũi 2 đối với nhóm đối tượng trên 18 tuổi đạt gần 98%.

Người dân Đắk Nông tiêm vaccine phòng Covid-19. Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN
Người dân Đắk Nông tiêm vaccine phòng Covid-19. Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN
Ngày 12/1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Đến nay, toàn tỉnh Đắk Nông đã có gần 80% bệnh nhân COVID-19 được xuất viện, tỷ lệ bao phủ mũi 2 đối với nhóm đối tượng trên 18 tuổi đạt gần 98%.
Báo cáo tại hội nghị, ngày 9/7/2021, Đắk Nông ghi nhận ca dương tính với virus SARS-CoV-2, đến ngày 12/1, Đắk Nông có hơn 6.500 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có gần 5.100 trường hợp khỏi bệnh, được xuất viện, chiếm tỷ lệ gần 80%. Toàn tỉnh ghi nhận 15 trường hợp tử vong do có bệnh lý nền nặng, chiếm 0,23% tổng số bệnh nhân.
Đối với việc tiêm vaccine COVID-19, toàn tỉnh Đắk Nông có tỷ lệ bao phủ mũi 2 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên đạt gần 98%; tỷ lệ này đối với trẻ từ 12-17 tuổi đạt trên 96%.
Toàn tỉnh Đắk Nông cũng đã triển khai tiêm bổ sung cho gần 36.000 lượt người, đạt tỷ lệ hơn 15%.
Đối với việc hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Đắk Nông đã phê duyệt hỗ trợ hơn 75.000 người, với tổng số tiền gần 94 tỷ đồng. Toàn tỉnh cũng đã vận động hơn 21 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vaccine COVID -19 và Quỹ phòng, chống dịch COVID-19.
Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp, ngành cần phải tiếp tục kiên định mục tiêu đặt sức khỏe, tính mạng của nhân dân lên trên hết.
Hiện nay, công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Đắk Nông ưu tiên cho các nội dung phát hiện sớm, cách ly sớm và điều trị kịp thời; nâng cao hiệu quả công tác cách ly, điều trị F0 tại nhà.
Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể, doanh nghiệp, các hộ gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Hưng Thịnh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null