Đắk Nông: Truy tố 5 đối tượng cướp tài sản và bắt giữ 4 cô gái trái pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cư Jút vừa tiến hành truy tố 5 đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản, bắt giữ trái phép 4 cô gái từ tỉnh Bình Phước lên xã Nam Dong xin làm nhân viên quán karaoke. 
Sáng 22.4, ông Trần Hữu Tâm, Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cư Jút cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố đối 5 đối tượng có hành vi “Cướp tài sản” và tội “Giữ người trái pháp luật”. 
Các đối tượng bị truy tố bao gồm: Lữ Văn Thạch (SN 1987), Lành Văn Việt (SN 1998), cùng trú tại xã Ea Pô, huyện Cư Jút; Hoàng Văn Cường (SN 1999), Vương Văn Hữu (SN 1996), cùng trú tại xã Đăk Wil, huyện Cư Jút và Đỗ Ngọc Quỳnh (SN 1993), trú tại phường Ea Tam, thành Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Trước đó, Lữ Văn Thạch thuê nhà ở thôn Trung Tâm, xã Nam Dong, huyện Cư Jút để làm nơi ăn ở cho người quản lý, nhân viên nữ làm tiếp viên phục vụ quán Karaoke.
Ngày 17.4.2021, Thạch đưa tiền cho Hoàng Văn Hồng cùng Lành Văn Việt đi đón tiếp viên nữ ở Bình Phước về làm. Ngày 22.4.2021, Hồng và Việt đã đưa 4 tiếp viên về đến nhà của Thạch thuê ở thôn Trung Tâm, xã Nam Dong để làm tiếp viên cho quán karaoke của Thạch. Trong đó, có 3 người nữ chưa đủ 16 tuổi.
Khi vào nhà, 4 tiếp viên từ Bình Phước được đón lên nhìn thấy trên tường có tờ giấy ghi nội dung đi tiếp khách 500.000 – 1.000.000 đồng. Thế nên, nhóm 4 cô gái nghĩ đi làm gái bán dâm chứ không phải tiếp viên karaoke nên tất cả xách ba lô đi về.
Thấy vậy, Cường và Hồng đuổi theo và nói cả nhóm quay lại nhà nói chuyện với Thạch. Thấy vậy, Thạch nói “Chỗ tao không phải là chỗ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi”. "Bây giờ không làm nữa thì trả lại tiền xe, tiền ăn uống tao đưa cho thằng Hồng lên đón tụi mày thì mới được về”.
Nghe vậy, N.T.Đ (SN 2001) nói không có tiền, có đánh chết cũng không có tiền. Lúc này, nhóm người làm cho Thạch đã đánh Đ. cho đến khi cô gái này khóc lóc, xin lỗi thì sự việc mới dừng lại.
Tiếp đó, Thạch ra giá, yêu cầu nhóm của Đ. phải trả 15 triệu đồng thì mới được về. Nói chuyện qua về một lúc, Thạch giảm cho nhóm của Đ. 3 triệu đồng, còn lại 12 triệu đồng. Do đó, nhóm của Đ. xin gọi điện về cho gia đình mượn tiền trả cho Thạch.
Đến khoảng 17h cùng ngày, Thạch đi nhậu về nhưng nhóm Đ. vẫn chưa có tiền trả. Thời điểm này, Quỳnh đưa 4 điện thoại mới thu của nhóm Đ. cho Cường và nói đi hỏi giá bán 4 điện thoại được khoảng hơn 5 triệu đồng. Tuy nhiên, khi mang điện thoại đi bán thì chỉ chủ tiệm chỉ mua với giá 3 triệu đồng nên không bán mà mang về. 
Trong lúc chờ người nhà của nhóm Đ. chuyển tiền, nhóm của Thạch đã giữ 4 cô gái tại một nhà nghỉ trên địa bàn và cho người canh giữ cẩn thận. Khi biết sự việc, người nhà trong nhóm Đ. đến Công an huyện Cư Jút trình báo sự việc. Đồng thời, cung cấp cho cơ quan điều tra định vị vị trí nhóm Đ. đang bị bắt giữ.
Nhận được thông tin, Công an huyện Cư Jút đã tiến hành điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. 
Theo Bảo Lâm (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null