Đắk Nông tăng tốc giải phóng mặt bằng xây dựng quảng trường trung tâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau gần 20 năm thành lập, Đắk Nông là tỉnh duy nhất hiện nay chưa có quảng trường. Hiện nay, các đơn vị chức năng thành phố Gia Nghĩa đang tăng tốc công tác giải phóng mặt bằng để cho chủ đầu tư sớm triển khai dự án Quảng trường trung tâm và đạt mục tiêu sớm đưa vào sử dụng một số hạng mục trước dịp kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh.
 
Khu vực triển khai dự án Quảng trường thành phố. Ảnh: L.P
Khu vực triển khai dự án Quảng trường thành phố. Ảnh: L.P
Tập trung giải phóng mặt bằng
Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa nằm trên địa bàn phường Nghĩa Đức. Đây là dự án trọng điểm của thành phố Gia Nghĩa nói riêng và của tỉnh Đắk Nông nói chung.
Theo UBND thành phố Gia Nghĩa, có 112 trường hợp ở vùng lõi của dự án phải thu hồi đất với diện tích 3,67ha. Hiện nay, thành phố Gia Nghĩa đã phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng cho 99 trường hợp.
Trong đó, có 42 trường hợp ký bàn giao mặt bằng, 39 trường hợp nhận tiền bồi thường với số tiền trên 77 tỉ đồng. Hiện có 8 trường hợp đã tháo dỡ trên diện tích hơn 4.100m2.
Theo đánh giá, tiến độ giải phóng mặt bằng tại dự án trọng điểm này vẫn đang có nhiều "nút thắt" chưa được tháo gỡ. Nếu tình trạng này kéo dài thì sẽ có nguy cơ làm chậm tiến độ dự án. 
Trước tình hình trên, mới đây, ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đã đi thực địa, kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng. Ngay tại thực địa, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND thành phố Gia Nghĩa phải tích cực phối hợp với các sở, ngành và đơn vị có liên quan tập trung tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng. 
"Thành phố Gia Nghĩa phải chuẩn bị tái định cư cho nhân dân, bảo đảm theo đúng quy định. Địa phương cần thỏa thuận, trao đổi, vận động Nhân dân vận động tốt việc bàn giao mặt bằng" - ông Ngô Thanh Danh nhấn mạnh.
Qua thực tế cho thấy, quá trình giải phóng mặt bằng vẫn có các trường hợp chưa đồng ý, họ chủ yếu kiến nghị về giá đất bồi thường và việc cấp đất tái định cư. Do đó, bên cạnh việc tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thì UBND thành phố Gia Nghĩa đã chủ động hoàn thiện hồ sơ, pháp lý có liên quan.
Đặc biệt, thành phố Gia Nghĩa đã tổ chức nhiều đoàn đi vận động các trường hợp chưa chấp hành theo quy định. Nếu các trường hợp đã phê duyệt phương án nhưng chưa bàn giao mặt bằng sẽ bị tổ chức cưỡng chế theo quy định.
 
Phối cảnh dự án Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa. Ảnh: L.P
Phối cảnh dự án Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa. Ảnh: L.P
Sớm bắt tay triển khai dự án
Hiện tại, UBND thành phố Gia Nghĩa đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các khu tạm cư trên địa bàn. Mục tiêu của thành phố là sắp xếp nơi ở tạm cho những trường hợp phải thực hiện công tác cưỡng chế, thu hồi đất.
Theo Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa Đỗ Tấn Sương, từ 20.6, Gia Nghĩa sẽ tổ chức bốc thăm, giao đất tái định cư tại thực địa cho các hộ dân được phê duyệt. Thành phố đang đôn đốc các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ và ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ không chấp hành.
“Từ tháng 7.2022, thành phố sẽ tổ chức cưỡng chế các trường hợp không chấp hành thu hồi đất. Mục tiêu là trước ngày 30.7.2022, chúng tôi cam kết bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư” - ông Sương chia sẻ.
Tại buổi làm việc với thành phố Gia Nghĩa mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã biểu dương sự quyết tâm của thành phố trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án Quảng trường trung tâm. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, hỗ trợ thành phố sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.
“Sau khi có mặt bằng, chủ đầu tư phải triển khai các thủ tục có liên quan để thi công công trình sớm. Mục tiêu của tỉnh là hoàn thành công trình sớm, phục vụ cho lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh” - ông Mười cho biết.
Theo Phan Tuấn (LĐO)
 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null