Đak Nông: Kiến nghị chuyển công an điều tra việc cấp sai 65 sổ đỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thanh tra tỉnh Đak Nông xác định việc cấp sổ đỏ cũng như giao đất không thu tiền sử đụng đất đối với 65 sổ đỏ tại xã Đak Som có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Người dân đã xây dựng nhà kiên cố trên một vị trí bị đề nghị thu )hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: TTXVN phát
Người dân đã xây dựng nhà kiên cố trên một vị trí bị đề nghị thu )hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: TTXVN phát
Ông Lương Hồng Hà, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đak Nông vừa ký kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai, quản lý xây dựng trên địa bàn xã Đak Som, huyện Đak G’Long. Thanh tra tỉnh kiến nghị chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh điều tra, xử lý việc cấp 65 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) không đúng quy định của pháp luật.
Thanh tra tỉnh Đak Nông xác định việc cấp sổ đỏ cũng như giao đất không thu tiền sử đụng đất đối với 65 sổ đỏ (tổng diện tích gần 774.000 m2) tại xã Đak Som có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý đất đai (theo quy định tại Điều 229, Bộ luật Hình sự năm 2015).
Đây là diện tích đất nằm trong quy hoạch ba loại rừng, đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao cho Viện Khoa học Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và Vườn Quốc gia Tà Đùng quản lý.
Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân huyện Đak G’Long và các cơ quan tham mưu đã cấp sổ đỏ cho người dân với mục đích sử dụng là đất nông nghiệp và đất ở nông thôn.
Kết luận của Thanh tra tỉnh Đak Nông nêu rõ việc làm trên không đúng đối tượng, mục đích và quy hoạch sử dụng đất; không đúng nguồn gốc đất; thuộc trường hợp phải thu hồi theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản pháp luật liên quan, 
Trước đó, theo tin đã đưa, vào đầu tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Đak G’Long (tỉnh Đak Nông) đã ra quyết định thu hồi 65 sổ đỏ cấp cho các gia đình, cá nhân tại xã Đak Som.
Đây là những sổ đỏ được cấp không đúng quy định của Luật Đất đai. Trong số này, nhiều sổ đã được người dân thế chấp vay vốn ngân hàng hoặc tiến hành thủ tục sang nhượng, cho, tặng…
Hiện Ủy ban Nhân dân huyện Đak G’Long đang chỉ đạo cá nhân, tổ chức liên quan kiểm điểm trách nhiệm. Ngành chức năng huyện Đak G’Long tạm ngừng thực hiện thủ tục hành chính đối với các sổ đỏ nêu trên.
Theo Hưng Thịnh (TTXVN/Vietnam+)
 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null