Đắk Nông: Hơn 100 người nghi ngộ độc sau khi dự đám cưới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hơn 100 người có các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy... phải đi cấp cứu tại trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện và một số trường hợp nặng chuyển lên tỉnh sau khi dự một đám cưới tại xã Quảng Hòa.

Bệnh nhân bị ngộ độc thức ăn đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)
Bệnh nhân bị ngộ độc thức ăn đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)
Ngày 21/4, bác sỹ Nguyễn Đăng Phượng, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông xác nhận từ chiều tối 20/4, Bệnh viện đã tiếp nhận, điều trị 28 ca ngộ độc thực phẩm từ xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông.
Hiện sức khỏe các nạn nhân đã ổn định và đang được theo dõi, điều trị tại các khoa Nhi, Truyền nhiễm của Bệnh viện.
Trước đó, vào chiều tối 20/4, khoa cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông tiếp nhận nhiều xe chở bệnh nhân cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm. Các nạn nhân đều bị các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, đau đầu... và đều dự một đám cưới được tổ chức vào trưa 20/4 tại xã Quảng Hòa.
Anh Hầu A Quả, một bệnh nhân, cho biết gia đình anh đi dự và ăn tại đám cưới khoảng 5-6 món.
Sau khi ăn uống và trở về nhà, vợ, con, rồi bản thân anh bắt đầu cảm thấy đau bụng, tiêu chảy. Sau đó gia đình đi mua thuốc ở một nhà thuốc về uống nhưng không đỡ.
Sau đó, bà con thuê xe đưa gia đình anh lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông. Nhiều trường hợp khác bị nhẹ hơn thì đến trạm y tế xã, hoặc Trung tâm y tế huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.
Ông Nguyễn Tôn Đông Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Hòa, cho biết sau khi dự đám cưới được tổ chức vào buổi trưa ở thôn 8, xã Quảng Hòa có hơn 100 người có các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy... phải đi cấp cứu tại trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện và một số trường hợp nặng chuyển lên tỉnh. Đây là trường hợp người dân tự mua thực phẩm về nấu nướng ăn tại đám cưới.
Trao đổi với phóng viên, bác sỹ Hà Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông, cho biết sau khi vụ việc xảy ra, Sở Y tế đã chỉ đạo Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương khẩn trương xác định rõ nguyên nhân gây ngộ độc.
Đoàn công tác của ngành y tế đã đến xã Quảng Hòa để xem xét, xác định rõ nguồn ngộ độc, nguồn lây, đồng thời tiến hành điều tra dịch tễ, xác minh quá trình ăn uống, diễn biến, triệu chứng của các nạn nhân... làm rõ nguyên nhân ngộ độc.
Đám cưới có khoảng 600 người tham dự và ghi nhân ban đầu có hơn 100 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm.
Hiện sức khỏe các nạn nhân đã dần ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị, nhất là các trường hợp phụ nữ mang thai, trẻ em.
Hưng Thịnh (TTXVN/ Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null