Đắk Nông dẹp nạn buôn bán vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Kết quả thanh tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông cho thấy, trên địa bàn đang có một số cơ sở kinh doanh buôn bán các sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng. 
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông làm việc với chủ cơ sở kinh doanh buôn bán vật tư nông nghiệp ở trên địa bàn tỉnh. Ảnh: QLTT
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông làm việc với chủ cơ sở kinh doanh buôn bán vật tư nông nghiệp ở trên địa bàn tỉnh. Ảnh: QLTT
Nhiều sản phẩm giả, kém chất lượng
Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật là các loại vật tư quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp cũng như sức khỏe người tiêu dùng. 
Tuy nhiên, khi giá cả vật tư nông nghiệp đang tăng cao thì xuất hiện tình trạng kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hết hạn sử dụng...
Mới đây, Đoàn thanh tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đã tiến hành thanh tra 150 cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Quá trình thực hiện, Đoàn đã lấy 27 mẫu phân bón và 10 mẫu thuốc bảo vệ thực vật của 93 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, 57 cơ sở kinh doanh phân bón để phân tích, kiểm nghiệm chất lượng. 
Đối với lĩnh vực phân bón, kết quả có 22/27 mẫu phân bón đạt chất lượng theo tiêu chuẩn đã được công bố (chiếm 81,48%). Còn lại 5/27 mẫu phân bón có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố (chiếm 18,52%). Điều đáng nói, có 2/5 mẫu có chất lượng đạt dưới 70% (phân bón giả).
Đối với lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật, kết quả thử nghiệm cho thấy có 9/10 mẫu đạt chất lượng theo tiêu chuẩn công bố (chiếm 90%). Còn 1 mẫu thuốc bảo vệ thực vật không bảo đảm chất lượng, không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (chiếm 10%).
Các cửa hàng kinh doanh phân bón giả bao gồm: Đại lý Hồng Dung, ở xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa kinh doanh phân bón DAP 18-46-0 của Công ty Cổ phần hóa chất và phân bón Thụy Điển.
Còn Đại lý Vân Long, ở tổ dân phố Tân Lập, phường Quảng Thành, thành phố Gia Nghĩa kinh doanh phân bón Kali Super 61% của Công ty TNHH SX TM DV Cá Vàng phân phối.
Đơn vị kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật giả là đại lý Trang Hiếu, ở thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp với mặt hàng thuốc trừ sâu Bạch Tượng 64EC của Công ty cổ phần hóa chất Nông Khang phân phối.
Chẩn chỉnh các vi phạm
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay, chế tài xử phạt các hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Tình trạng buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, vi phạm nhãn mác vẫn còn diễn ra.
Trước thực trạng vi phạm trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông đã ban hành quyết định xử phạt hành chính các cơ sở, đơn vị kinh doanh, sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng.
Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn tham mưu văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố như: Hồ Chí Minh, Long An, Bình Định yêu cầu phối hợp xử lý hành vi sản xuất phân bón giả, kém chất lượng ở các đơn vị có liên quan.
Ông Lê Quang Dần, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bản tỉnh Đăk Nông. Nhất là các cơ sở sản xuất, kinh doanh ở vùng sâu, vùng xa nơi có ít thông tin về vật tư nông nghiệp.
"Đặc biệt, đơn vị sẽ xử lý nghiêm minh những trường hợp cố tình vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông" - ông Dần khẳng định. 
Theo Phan Tuấn (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null