Đắk Nông: Bắt tạm giam nghi can lợi dụng danh nghĩa hoạt động báo chí đe dọa người khác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lợi dụng danh nghĩa hoạt động báo chí từ ngày 10 đến 15.7, Trịnh Phương Nam đã đe dọa 1 chủ cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, buộc cơ sở này phải đưa cho mình tổng cộng 8 triệu đồng.
Trịnh Phương Nam tại cơ quan Công an H.Đắk Mil. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Trịnh Phương Nam tại cơ quan Công an H.Đắk Mil. Ảnh: Công an cung cấp
Ngày 29.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trịnh Phương Nam (33 tuổi), Giám đốc Trung tâm Truyền hình Giáo dục và Pháp luật TVEL tỉnh Đắk Nông, thuộc Công ty TNHH MTV Truyền hình Giáo dục và Pháp luật (có địa chỉ tại TP.HCM) để điều tra, làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân H.Đắk Mil phê chuẩn.
Theo thông tin ban đầu, lợi dụng danh nghĩa hoạt động báo chí, từ ngày 10 đến 15.7, Trịnh Phương Nam đã đến gặp gỡ rồi đe dọa 1 chủ cơ sở chăn nuôi trên địa bàn H.Đắk Mil, buộc cơ sở này phải đưa trực tiếp và chuyển khoản cho Nam tổng cộng 8 triệu đồng, nếu không sẽ viết và đăng bài phản ánh về một số sai phạm của cơ sở này.
 
Một số giấy tờ thu giữ được trong quá trình bắt Trịnh Phương Nam. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Một số giấy tờ thu giữ được trong quá trình bắt Trịnh Phương Nam. Ảnh: Công an cung cấp
Căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu, ngày 17.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Đắk Mil đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Phương Nam để điều tra, làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản, đồng thời khám xét khẩn cấp nơi làm việc của đối tượng. Lực lượng công an thu giữ 2 điện di động, 1 laptop, 1 thẻ nhà báo, 3 thẻ cộng tác viên mang tên Trịnh Phương Nam cùng một số tài liệu, đồ vật liên quan khác.
Khai nhận trước cơ quan chức năng, Nam thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cho biết thẻ nhà báo nói trên do Nam nhờ người khác làm giúp.
Hiện, cơ quan CSĐT Công an H.Đắk Mil (Đắk Nông) đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Theo Thanh Quân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null