Đắk Nông: Báo động tình trạng học sinh THCS bỏ học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau thời gian dài tạm dừng học trực tiếp vì dịch Covid-19, hiện nay tình trạng học sinh bỏ học tại H.Đắk Glong (Đắk Nông) đang tăng mạnh. Nhiều học sinh chưa học hết bậc THCS đã nghỉ học, ở nhà lấy chồng hoặc cưới vợ.
Trường THCS Đắk Nang, xã Đắk Som (H.Đắk Glong) có 780 học sinh/19 lớp, tỷ lệ học sinh đồng bào thiểu số chiếm hơn 80%. Hơn 1 tháng qua, số lượng học sinh bỏ học tăng mạnh. Hiện đã có 51 em bỏ học, chủ yếu học sinh các khối lớp 6 và 9.
So với năm trước, tỷ lệ bỏ học tính đến thời điểm này tăng 30%, phần lớn học sinh bỏ học thuộc diện đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc di cư vào Đắk Nông lập nghiệp. Nguyên nhân là do tập quán, nhiều gia đình cho con nghỉ học lập gia đình sớm để có thêm lao động. Tình trạng học sinh bỏ học đã diễn ra liên tục trong nhiều năm liền, riêng ở năm học này vì thay đổi hình thức dạy trực tiếp sang trực tuyến nên học sinh nghỉ học tăng mạnh các năm trước.

Tại H.Đắk Glong (Đắk Nông) tình trạng tảo hôn những năm gần đây vẫn còn diễn ra thường xuyên. Ảnh: Thanh Quân
Tại H.Đắk Glong (Đắk Nông) tình trạng tảo hôn những năm gần đây vẫn còn diễn ra thường xuyên. Ảnh: Thanh Quân
Theo thống kê của Trường THCS Quảng Hòa (H.Đắk Glong), hiện trường có hơn 40 em bỏ học, và dự báo con số này sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Tình trạng học sinh bỏ học ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động giáo dục, công tác thi đua khen thưởng của nhà trường.
Theo Phòng Giáo dục H.Đắk Glong, trên địa bàn huyện có 10 trường THCS hiện có hơn 200 em học sinh bỏ học. Tất cả các trường THCS ở huyện này phải đối mặt tình trạng tỷ lệ học sinh bỏ học gia tăng, việc theo dõi liên lạc nắm bắt thông tin tình hình học sinh bỏ học giữa nhà trường với phụ huynh và các em gặp nhiều khó khăn.
Chẳng hạn, giáo viên không thể liên lạc với nhiều phụ huynh vì họ thường xuyên vắng nhà đi làm ăn xa.
Hàng loạt giải pháp được ngành giáo dục và các trường áp dụng nhằm ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học. Tuy nhiên, tình trạng học sinh nghỉ học sớm vẫn diễn ra.
Theo Thanh Quân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null