Đắk Nông: 5 đối tượng phá rừng bị phạt 1 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hôm ngày 11.8, UBND tỉnh Đắk Nông ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 nhóm đối tượng có hành vi khai thác, tàng trữ gỗ trái pháp luật và phá rừng. Tổng mức phạt các đối tượng là hơn 1,5 tỉ đồng.

Nhiều diện tích rừng ở H.Đắk Glong (Đắk Nông) bị tàn phá để chiếm đất làm rẫy. Ảnh: Thanh Quân
Nhiều diện tích rừng ở H.Đắk Glong (Đắk Nông) bị tàn phá để chiếm đất làm rẫy. Ảnh: Thanh Quân
Cụ thể, UBND tỉnh Đắk Nông quyết định xử phạt ông Mùa A Thề (53 tuổi, trú tại xã Đắk R’Măng, H.Đắk G’Long, Đắk Nông) tổng số tiền hơn 180 triệu đồng do 3 hành vi vi phạm hành chính gồm: Khai thác (gỗ) trái pháp luật trong rừng phòng hộ (2 lần) với tổng khối lượng gỗ (loại thông thường) gần 7,5m3 và tàng trữ trái pháp luật gần 13m3 gỗ chủng loại tương tự.
Hành vi của ông Thề được xác định đã vi phạm quy định tại Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. Bên cạnh đó, 4 trường hợp khác cùng trú tại xã Đắk R’Măng cũng bị xử phạt số tiền từ 20 – 60 triệu đồng/trường hợp do có hành vi khai thác gỗ trái pháp luật trong rừng phòng hộ. Tổng số tiền phạt 5 đối tượng gần 320 triệu đồng.
UBND tỉnh Đắk Nông cũng xử phạt 11 đối tượng cùng trú tại xã Quảng Khê, H.Đắk G’Long (Đắk Nông) tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng do hành vi phá rừng trái pháp luật. Khu vực rừng bị phá là rừng phòng hộ thuộc khoảnh 4, tiểu khu 1784 thuộc địa giới hành chính xã Quảng Khê. Hành vi của các đối tượng cũng bị xác định vi phạm Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.
Trong đó, 5 đối tượng: K’Ang (49 tuổi), K Bột (61 tuổi), H’Bọ (52 tuổi), K’Bột (57 tuổi), H’Ri (30 tuổi) bị xử phạt mỗi đối tượng 200 triệu đồng do đã có hành vi phá rừng phòng hộ với diện tích từ hơn 7.700 – 8.950m2 rừng phòng hộ/đối tượng. Có 6 đối tượng còn lại được xác định đã phá tổng cộng hơn hơn 7.000m2 rừng phòng hộ và bị xử phạt từ 37,5 triệu đồng mỗi đối tượng.
Theo Thanh Quân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null