Đắk Lắk: Xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho hơn 380.000 người dân TP. Buôn Ma Thuột

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) triển khai chiến dịch xét nghiệm diện rộng cho hơn 380.000 người dân, nhằm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, đạt mục tiêu kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Một điểm lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 ở P.Tự An, TP.Buôn Ma Thuột. Ảnh: Tú Anh
Một điểm lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 ở P.Tự An, TP.Buôn Ma Thuột. Ảnh: Tú Anh
Ngày 28.8, ngành y tế Đắk Lắk tiếp tục thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19 cho người dân tại hai phường Tự An và Thống Nhất, TP.Buôn Ma Thuột. Việc xét nghiệm tầm soát trên địa bàn TP được bắt đầu từ hôm qua 27.8.
Triển khai kế hoạch xét nghiệm diện rộng này, UBND TP.Buôn Ma Thuột thành lập gần 100 tổ lấy mẫu xét nghiệm tại các điểm dân cư và 2 tổ lấy mẫu lưu động. Số lượng lấy mẫu dự kiến là 110.000 hộ với hơn 381.000 nhân khẩu. Thời gian lấy mẫu dự kiến hoàn thành trước ngày 2.9.
Ông Đoàn Ngọc Thượng, Phó chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột, cho biết mục tiêu việc triển khai xét nghiệm diện rộng này nhằm sàng lọc chủ động, phát hiện kịp thời F0 trong cộng đồng, đặc biệt là những trường hợp F0 không có triệu chứng. Qua đó, khoanh vùng, xử lý sớm ổ dịch; đánh giá được mức độ nguy cơ để đề ra biện pháp phòng chống dịch kịp thời, hiệu quả…
Trước đó, từ giữa tháng 8, tại TP.Buôn Ma Thuột xuất hiện các ổ dịch có chùm ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây, tập trung nhiều tại P.Thành Nhất, thôn 6 và thôn 7, xã Cư Êbur. TP.Buôn Ma Thuột cũng đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 18 giờ ngày 26.8 đến khi có thông báo mới.
Theo Sở Y tế Đắk Lắk, tính đến chiều 28.8, tỉnh này ghi nhận 970 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó, TP.Buôn Ma Thuột là địa phương có số ca bệnh Covid-19 đứng thứ 2 (135 ca), sau H.Krông Búk (195 ca).
Theo Trung Chuyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null