Đắk Lắk ủy quyền cho cấp huyện thu hồi rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cấp huyện, thị xã, TP sẽ được thu hồi rừng, đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung được ủy quyền theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật.

Ngày 14-8, nguồn tin của PLO cho biết ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ký quyết định ủy quyền thu hồi rừng trên địa bàn tỉnh này.

Lâm phần của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar ở xã Cư Yang, huyện Ea Kar. Ảnh: VŨ LONG

Lâm phần của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar ở xã Cư Yang, huyện Ea Kar. Ảnh: VŨ LONG

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, TP quyết định thu hồi rừng đối với trường hợp trong khu vực thu hồi rừng, có cả đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 23 Luật Lâm nghiệp (Điểm a) Giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng đối với tổ chức; b) Cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thuê đất để trồng rừng sản xuất).

Thời gian ủy quyền kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31-12-2024.

Trong quyết định này, UBND tỉnh giao, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung được ủy quyền theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về nội dung ủy quyền trên.

Định kỳ hàng quý báo cáo công tác tổ chức thu hồi rừng về Sở NN&PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Sở NN&PTNT có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của UBND các huyện, thị xã, TP đảm bảo khách quan, chính xác và đúng quy định; hết thời hạn ủy quyền, tổng hợp kết quả, báo cáo tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo đúng quy định.

Một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết theo quy định, cấp trên có quyền phân cho cấp dưới để thực hiện một số nhiệm vụ mà cấp dưới có thể làm hiệu quả hơn. Nhưng phải phân cấp bằng văn bản quy phạm pháp luật. Dù ủy quyền, nhưng tỉnh vẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi đánh giá về tính hiệu quả. “Trong trường hợp cấp dưới làm sai, cấp trên cũng phải liên đới chịu trách nhiệm”, vị lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho hay.

Vị này cho biết thêm, sau khi cấp dưới thực hiện các quy trình thu hồi diện tích rừng, trách nhiệm của cấp tỉnh là vẫn phải kiểm tra lại, do các sở (trong đó Sở NN&PTNT là chủ công) sẽ tham mưu, trên cơ sở đó sẽ thu hồi, đảm bảo tính hiệu quả đúng quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null