Đắk Lắk: Triệt phá đường dây mua bán phụ nữ để phục vụ quán karaoke

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây mua bán phụ nữ từ các tỉnh, thành phố về thành phố Buôn Ma Thuột để phục vụ tại các quán karaoke, quán nhậu. Lực lượng Công an đã giải cứu được 18 nạn nhân đến từ nhiều tỉnh, thành phố như Bến Tre, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Cần Thơ, Đồng Nai, Sơn La, Hà Tĩnh, Kon Tum, Đắk Nông và các huyện của tỉnh Đắk Lắk.
Lực lượng Công an làm việc với đối tượng Hoa. Ảnh: TTXVN phát

Lực lượng Công an làm việc với đối tượng Hoa. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phát hiện tụ điểm bảo kê phụ nữ tại một khu nhà trọ trên đường Đặng Thái Thân, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột. Lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1984, trú tại thị trấn Ea T’Ling, huyện Cư Jút, ngụ tỉnh Đắk Nông) và các đối tượng liên quan gồm: Hà Văn Minh (sinh năm 2004, trú xã Đông, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai), Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1989, trú phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và Võ Trường Công (sinh năm 1998, trú phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Từ lời khai của đối tượng Hoa và các nạn nhân, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ đối tượng Nguyễn Liêm (sinh năm 1989), Nguyễn Ngọc Ảnh (sinh năm 2000), cùng trú xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Ngay sau đó, cả 2 đối tượng đã được di lý về Đắk Lắk để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, đối tượng Liêm khai nhận đã bán 3 phụ nữ cho đối tượng Hoa.

Thượng tá Phan Thanh Cường, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đối tượng Hoa đã mua các nạn nhân với giá từ 17-25 triệu đồng/người, sau đó đưa họ vào nhà trọ để quản lý, thu giữ giấy tờ tùy thân và yêu cầu viết giấy nợ với số tiền tương ứng đã mua, trả cho các đối tượng. Hàng ngày, Hoa quản lý, trực tiếp điều hành các đối tượng đưa, đón nạn nhân đến quán karaoke, quán nhậu trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột để phục vụ. Đến thời điểm này, Phòng Cảnh sát Hình sự xác định có 18 phụ nữ bị đối tượng Hoa bảo kê. Tại cơ quan Công an, Hoa khai nhận, sau khi mua nạn nhân, đối tượng sẽ yêu cầu viết giấy nợ và hàng ngày đi làm về phải chia 50% số tiền nhận được cho Hoa.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null