Đắk Lắk tiếp tục xin gia hạn hoàn thành tuyến đường ngàn tỉ đến 30.9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vì nhiều nguyên nhân tác động đến tiến độ, UBND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tiếp tục xin gia hạn thời gian hoàn thành dự án đường Đông - Tây đến 30.9.

Ngày 27.7, một lãnh đạo UBND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh, Sở KH-ĐT xin gia hạn thời gian thực hiện dự án đường Đông - Tây Buôn Ma Thuột đến ngày 30.9.

Theo UBND TP.Buôn Ma Thuột, trước đó, gói thầu xây lắp đường, cầu và các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ thuộc dự án đường Đông - Tây được UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý gia hạn thực hiện hợp đồng đến 30.6. Tuy nhiên, hiện gói thầu chỉ đạt khoảng 96% khối lượng theo hợp đồng, không đảm bảo hoàn thành dự án vào ngày 30.6 như kế hoạch.

Đường Đông - Tây đang được rào chắn để thi công hoàn thiện. Ảnh: TRUNG CHUYÊN

Đường Đông - Tây đang được rào chắn để thi công hoàn thiện. Ảnh: TRUNG CHUYÊN

Có nhiều nguyên nhân như vướng mặt bằng, thiếu nguồn đất đắp (khoảng 1.000m3), ngoài ra, thời tiết có mưa nhiều, một số hạng mục kỹ thuật phát sinh cần xin chủ trương để triển khai cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công tại dự án.

Trước đó, Công ty CP đầu tư và xây dựng 515 (đơn vị thi công đường Đông - Tây) cũng có tờ trình về việc xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến ngày 30.9.

Dự án đường Đông - Tây là dự án hạ tầng giao thông có quy mô khá lớn nối cảng hàng không Buôn Ma Thuột về trung tâm thành phố do UBND TP.Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư. Tuyến đường chỉ dài 6,9 km nhưng có tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh gần 1.239 tỉ đồng.

Dự án được khởi công vào cuối tháng 9.2015, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2018. Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án chậm tiến độ và nhiều lần xin gia hạn.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null