Đắk Lắk thông qua Đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 14/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhằm thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn hệ thống chính trị ở cơ sở.

dalak.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất thông qua Đề án “Kết thúc hoạt động của đảng bộ cấp huyện, đảng bộ cấp xã cũ; thành lập đảng bộ cấp xã mới trực thuộc Tỉnh ủy Đắk Lắk”.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk quyết định kết thúc hoạt động của 15 đảng bộ cấp huyện; chuyển giao tổ chức đảng trực thuộc cấp huyện và đảng viên về các đảng bộ cấp xã mới. Đồng thời, giải thể các tổ chức đảng cơ quan cấp huyện và một số tổ chức đảng không còn phù hợp với mô hình tổ chức mới. Trước mắt, Đảng bộ Quân sự cấp huyện chuyển về Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Hội nghị cũng thống nhất chủ trương kết thúc hoạt động của 180 đảng bộ xã, phường, thị trấn cũ; thành lập 68 đảng bộ cấp xã, phường trực thuộc Tỉnh ủy để trực tiếp quản lý và lãnh đạo. Việc tổ chức lại này được thực hiện trên cơ sở sắp xếp, chuyển giao các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên từ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, cũng như các chi bộ trực thuộc đảng ủy cấp xã cũ.

2daklak.jpg
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Về cơ cấu tổ chức, mỗi đảng bộ cấp xã mới sẽ có từ 27-33 Ủy viên Ban Chấp hành và có từ 9-11 đồng chí trong Ban Thường vụ (tùy quy mô). Các cơ quan tham mưu, giúp việc gồm: Văn phòng Đảng ủy, Ban xây dựng Đảng và Cơ quan Ủy ban Kiểm tra với tổng biên chế dao động từ 15-20 người. Có thể tạm thời bố trí nhiều hơn nhưng phải được điều chỉnh phù hợp trong vòng 5 năm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần khẩn trương, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ theo đề án đã được thông qua. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy phải gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu công việc trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung cũng khẳng định, việc điều động, bố trí cán bộ từ cấp huyện và tỉnh về xã là bước đi quan trọng nhằm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, gần dân, sát thực tiễn.

Theo NGUYỄN CÔNG LÝ-LÊ THÀNH (NDO)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null