Đak Lak: Tập trung khoanh vùng, xử lý, không để dịch bạch hầu bùng phát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các địa phương ở toàn Tây Nguyên đang liên tục ghi nhận các trường hợp mắc bệnh bạch hầu. Trong đó, tại Đak Nông, ổ dịch ở xã Quảng Hòa, huyện Đak G’long đã tạm thời được lực lượng chức năng kiểm soát nhưng vẫn còn những diễn biến rất phức tạp. Vì vậy, ngành Y tế tỉnh Đak Lak đang triển khai các biện pháp nghiêm ngặt nhất nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh, không để dịch lan rộng...
Ngành Y tế các tỉnh Tây Nguyên đang căng mình chống dịch bạch hầu. Ảnh: Thanh Tuấn
Ngành Y tế các tỉnh Tây Nguyên đang căng mình chống dịch bạch hầu. Ảnh: Thanh Tuấn
Không để dịch bệnh lan rộng
Ông Nay Phi La-Giám đốc Sở Y tế Đak Lak-cho hay, trước tình hình dịch bệnh bạch hầu đang diễn biến phức tạp ở vùng Tây Nguyên các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở Đak Lak đã và đang chuẩn bị sẵn các khu cách ly, buồng cách ly, phương tiện, vật tư, thuốc, điều trị bệnh bạch hầu theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 
Sở cũng đã chỉ đạo cho các đơn vị tuyến dưới tăng cường khám, phát hiện sớm các trường hợp bệnh bạch hầu, tổ chức thực hiện thu dung, cách ly, cấp cứu, điều trị bệnh nhân kịp thời, hạn chế tối đa số trường hợp biến chứng nặng và tử vong; chủ động tập huấn, nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu cho nhân viên y tế tại đơn vị.
Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố sẽ triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh bạch hầu và theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh. Lực lượng y tế giám sát tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện sớm các trường hợp bệnh và nghi ngờ bệnh để cách ly, điều trị, khoanh vùng, kịp thời xử lý ổ bệnh kịp thời, đúng quy định nhằm khống chế không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng trong cộng đồng.
Cẩn trọng khi tiến hành tiêm chủng
Ông Viên Chinh Chiến-Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên-thông tin, trước đó đơn vị đã cấp 10.000 liều vắc xin uốn ván-bạch hầu để chủ động phòng bệnh cho người dân trong khu vực xã Quảng Hòa, huyện Đak G’long (Đak Nông). Những liều vắc xin này sẽ tiêm cho nhóm người từ 7 đến 40 tuổi. Thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với các bên liên quan nỗ lực cấp tiếp những liều vắc xin khác cho các tỉnh trong vùng để bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân.
Đáng chú ý, quý III, IV-2020, ngành Y tế tỉnh Đak Lak sẽ rà soát đối tượng trong chương trình tiêm chủng mở rộng triển khai tiêm vét, tiêm bổ sung vắc xin bạch hầu bảo đảm đạt tỉ lệ trên 95% quy mô khắp các xã, phường, thị trấn. Đak Lak trong mốc thời gian kể trên sẽ tiêm chủng vắc xin uốn ván-bạch hầu cho tất cả học sinh lớp 2 (7 tuổi) ở địa bàn. Tổng số liều vắc xin dự kiến tiêm trong đợt này vào khoảng 40.000 liều.
Hiện, ở Đak Lak vẫn chưa ghi nhận trường hợp biến chứng nào khi tiêm vắc xin uốn ván-bạch hầu trên học sinh. Tuy vậy, nhân viên y tế tỉnh khi tiến hành tiêm chủng sẽ cẩn thận, tiến hành đúng quy trình để đảm bảo an toàn cho các em.
UBND tỉnh Đak Lak cũng xác nhận, khi có trường hợp tai biến nặng do tiêm chủng thì phải khẩn trương tổ chức điều tra, báo cáo và tổ chức họp Hội đồng chuyên môn đánh giá tai biến sau tiêm chủng để đánh giá nguyên nhân, kịp thời giải quyết.
Ông Trịnh Quang Trí-Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đak Lak-cho biết: ‘’Đến thời điểm hiện tại, tiêm vắc xin là cách thức tốt nhất để phòng bệnh bạch hầu. Tuy vậy, người tiêm vắc xin rồi mà vẫn nhiễm bệnh cũng có nhưng tỉ lệ cực kỳ thấp. Chúng tôi sẽ ưu tiên cấp 2.000 liều cho người dân huyện Lak để phòng bệnh vì địa phương này tiếp giáp với Đak Nông. Sau đó, đơn vị sẽ triển khai tiếp tục ở những khu vực trọng điểm trên toàn tỉnh’’. 
BẢO TRUNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null