Đắk Lắk: Quản lý quán karaoke nhận tiền môi giới, điều 'đào' đi bán dâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) kiểm tra một nhà nghỉ, phát hiện vụ mua bán dâm tại đây; sau đó lần ra nơi môi giới mại dâm từ một quán karaoke trên địa bàn.
Ngày 11.6, tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Hiếu (25 tuổi, trú P.Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.
Hiếu được xác định là người quản lý tại quán karaoke T.H trên địa bàn P.Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, đã có hành vi chỉ đạo, điều các nữ nhân viên phục vụ tại đây đi bán dâm.
 
Công an bắt quả tang vụ mua bán dâm tại nhà nghỉ H.Q. Ảnh: Công an cung cấp
Công an bắt quả tang vụ mua bán dâm tại nhà nghỉ H.Q. Ảnh: Công an cung cấp
Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 9.6, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Buôn Ma Thuột tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 2 cô gái đang bán dâm cho khách trong 2 phòng của nhà nghỉ H.Q trên đường Đỗ Xuân Hợp, P.Tân Lợi.
Hai cô gái khai nhận là nhân viên phục vụ tại quán karaoke T.H, được Hiếu điều đi bán dâm. Sau khi nắm thông tin này, ngay lập tức, lực lượng nghiệp vụ của Công an TP.Buôn Ma Thuột tiến hành kiểm tra quán karaoke T.H; phát hiện tại đây có hơn 40 nữ nhân viên.
Đồng thời, phát hiện trong một phòng hát âm thanh lớn có nhiều người đang sử dụng trái phép chất ma túy, nhảy múa điên loạn. Lực lượng chức năng tiến hành test nhanh, phát hiện 3 người trong phòng này và 1 nhân viên của quán dương tính với chất ma túy.
Làm việc với công an, Hiếu khai nhận đêm 8.6, có 2 khách sau khi hát karaoke đặt vấn đề mua dâm với 2 nữ tiếp viên của quán và đưa cho Hiếu 600.000 đồng. Hiếu nhận tiền và chỉ đạo, điều 2 cô gái đi bán dâm cho 2 khách này.
Theo Trung Chuyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null