Đắk Lắk: Phát hiện vụ phá rừng lớn, có dấu hiệu tội phạm hình sự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một vụ phá rừng lớn vừa được phát hiện tại địa bàn H.M’Đrắk (Đắk Lắk), hàng chục cây gỗ rừng bị cưa hạ trái phép, nhiều cây bị khai thác từ 3 - 5 tháng trước.
Một khu vực hiện trường vụ phá rừng. CƠ QUAN KIỂM LÂM CUNG CẤP
Một khu vực hiện trường vụ phá rừng. CƠ QUAN KIỂM LÂM CUNG CẤP
Ngày 1.9, ông Đỗ Xuân Dũng, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Đắk Lắk, cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ, xử lý nghiêm vụ phá rừng quy mô lớn vừa phát hiện trên địa bàn xã Ea Lai, H.M’Đrắk.
Trước đó, ngày 29.8, Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk chủ trì phối hợp với Hạt Kiểm lâm H.M’Đrắk, Đội kiểm lâm cơ động số 2 tổ chức kiểm tra, phát hiện tại khoảnh 4, tiểu khu 715, xã Ea Lai có 19 gốc cây rừng bị cắt hạ. Trong đó, 4 gốc cây có dấu vết chặt còn mới (thời gian từ 1 - 3 ngày trước khi đoàn kiểm tra đến); 15 gốc cây có dấu vết chặt đã cũ (thời gian khoảng 3 - 5 tháng trước). Tổng khối lượng gỗ tròn và gỗ xẻ còn lại tại hiện trường hơn 16 m3.
Lực lượng kiểm lâm kiểm tra hiện trường vụ phá rừng. CƠ QUAN KIỂM LÂM CUNG CẤP
Lực lượng kiểm lâm kiểm tra hiện trường vụ phá rừng. CƠ QUAN KIỂM LÂM CUNG CẤP
Khu vực rừng bị khai thác trái phép trên được xác định là rừng thường xanh giàu, chức năng rừng sản xuất, do UBND xã Ea Lai quản lý. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện được đối tượng vi phạm.
Theo Sở NN-PTNT Đắk Lắk, đây là vụ vi phạm có mức độ nghiêm trọng, khối lượng gỗ bị khai thác lớn, có dấu hiệu tội phạm hình sự; do đó Hạt Kiểm lâm H.M’Đrắk phải khẩn trương thiết lập hồ sơ xử lý.
Gỗ rừng bị
Gỗ rừng bị "xẻ thịt" tại hiện trường. CƠ QUAN KIỂM LÂM CUNG CÂP
Sở NN-PTNT Đắk Lắk đã đề nghị UBND H.M’Đrắk chỉ đạo Công an huyện, Viện KSND huyện hỗ trợ, phối hợp với Hạt Kiểm lâm H.M’Đrắk trong việc điều tra, xác minh, xử lý vụ khai thác rừng trên theo quy định của pháp luật.
Sở cũng đề nghị UBND H.M’Đrắk chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện, UBND xã Ea Lai phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện kiểm tra, mở rộng hiện trường khu vực rừng lân cận khoảnh 4, tiểu khu 715; rà soát, kiểm tra toàn bộ diện tích rừng giao cho các cộng đồng và rừng do UBND xã đang quản lý để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.
Đồng thời, Sở NN-PTNT Đắk Lắk cũng giao Chi cục Kiểm lâm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra vụ phá rừng trái pháp luật nói trên mà không phát hiện, ngăn chặn kịp thời…
Theo Trung Chuyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null