Đắk Lắk: Nhà trường thông tin vụ bé mầm non hát nhạc "người lớn"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liên quan đến vụ việc hai cháu bé (1 nam và 1 nữ) ở một trường mầm non tại Đắk Lắk hát nhạc với câu từ không phù hợp với lứa tuổi được đăng tải trên Facebook những ngày qua, phía nhà trường đã chính thức phản hồi vụ việc.

Hai bé đang theo học Trường Mầm non Hoa Sen (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) hát trên sân khấu nhạc không phù hợp với lứa tuổi. Ảnh: Cắt từ clip
Hai bé đang theo học Trường Mầm non Hoa Sen (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) hát trên sân khấu nhạc không phù hợp với lứa tuổi. Ảnh: Cắt từ clip
Ngày 4.4, bà Nguyễn Trần Mộng Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Sen (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) thông tin, vụ hai em bé mầm non hát nhạc không phù hợp với lứa tuổi đăng tải trên Facebook những ngày vừa qua là xảy ra ở đơn vị này.
Cụ thể, đó là Hội thi Bé khỏe, bé ngoan của nhà trường diễn ra từ ngày 24 đến 27.3. Các bé thể hiện xong phần thi tài năng thì ban giám khảo lên phòng chấm điểm. Thời điểm đó, có 2 bé lên sân khấu hát và lời bài hát có những câu từ không phù hợp với lứa tuổi.
Hai bé chỉ có 1 micro và các bé khác chạy lộn xộn. Lúc đó, Ban giám hiệu lên phòng chấm điểm để công bố luôn, còn cô dẫn chương trình cũng không linh hoạt cho dừng tiết mục sớm. Các cô ở trường không ai dạy bài này mà các bé tự xem, học ở nhà. Các cô giáo cũng đã trao đổi với phụ huynh nên tập cho con những bài hát được dạy ở trường hoặc phù hợp với lứa tuổi của các cháu, bà Huyền cho hay.
Trước đó, mạng xã hội Facebook đăng tải đoạn clip dài khoảng 1 phút ghi lại cảnh 2 bé mầm non đang biểu diễn trên sân khấu Hội thi Bé khỏe, bé ngoan (Trường Mầm non Hoa Sen - TP Buôn Ma Thuột).
Hai cháu đã biểu diễn bài hát "Thiên Đàng" và lời bài hát có những câu từ không phù hợp với lứa tuổi.
Đoạn clip đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng với hàng chục ngàn lượt like, bình luận, chia sẻ với nhiều ý kiến trái chiều.
BẢO TRUNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null