Đắk Lắk: Nhà của chủ tịch huyện bị cướp tài sản hơn 3 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Quá trình điều tra đã xác định số tang vật mà nhóm nghi phạm cướp tại nhà một chủ tịch huyện ở Đắk Lắk có tổng trị giá hơn 3 tỉ đồng.
Liên quan đến vụ nhóm người đột nhập nhà một chủ tịch huyện tại Đắk Lắk cướp tài sản, ngày 29.10, nguồn tin của Thanh Niên cho biết Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can để điều tra về hành vi cướp tài sản và che giấu tội phạm.
Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Giáp (28 tuổi), Phạm Minh Cường (28 tuổi), Trương Công Việt (25 tuổi, cùng trú Đắk Lắk) và Trần Vương Trọng Nghĩa (27 tuổi, trú Đắk Nông).
Trong đó, Giáp, Cường và Nghĩa bị khởi tố để điều tra về tội cướp tài sản; Việt bị khởi tố để điều tra về hành vi che giấu tội phạm.
 
Một trong các nghi phạm (áo màu trắng) bị bắt giữ trong vụ cướp tại nhà chủ tịch huyện ở Đắk Lắk. Ảnh: Công an cung cấp
Một trong các nghi phạm (áo màu trắng) bị bắt giữ trong vụ cướp tại nhà chủ tịch huyện ở Đắk Lắk. Ảnh: Công an cung cấp
Cũng theo nguồn tin riêng, quá trình điều tra của cơ quan chức năng đã xác định các nghi phạm có hành vi khống chế vợ ông M., cướp đi số tài sản tổng giá trị hơn 3 tỉ đồng.
Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 14.10, Giáp, Cường và Nghĩa đã thuê ô tô đi từ TP.Buôn Ma Thuột đến nhà ông M. Sau đó, Cường ở lại trong ô tô chờ sẵn, còn Giáp và Nghĩa đột nhập vào nhà ông M. tháo hệ thống camera an ninh và mang theo roi điện, bình xịt hơi cay, băng keo.
Khi đột nhập, bị bà L.T.T (vợ ông M) phát hiện, tri hô, nhóm nghi phạm đã khống chế, dùng băng keo trói chân tay vợ ông M. rồi tẩu thoát ra ngoài mang theo số tài sản đã cướp được.
Quá trình điều tra, công an xác định mặc dù biết phần tài sản chia cho Cường là do phạm tội mà có, nhưng Trương Công Việt vẫn giúp Cường mang vào rẫy cà phê chôn giấu.
Theo cơ quan điều tra, cả 4 nghi phạm liên quan đến vụ cướp tài sản tại nhà chủ tịch huyện nói trên đều có tiền án, tiền sự. Trong đó, Cường có 1 tiền án 15 năm tù giam về tội giết người, Giáp và Nghĩa mỗi người có 4 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản, Việt có 1 tiền án về tội hiếp dâm trẻ em.
Theo Trung Chuyên - Hoàng Bình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null