Đắk Lắk: Làm rõ nguyên nhân thai nhi tử vong sau khi vào bệnh viện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một thai nhi đã tử vong sau khi mẹ nhập viện sinh. Người nhà đề nghị cơ quan chức năng làm rõ có hay không sự tắc trách của bệnh viện.

Ngày 24/2, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, chiều cùng ngày đơn vị đã cử đoàn công tác đến làm việc với Bệnh viện Đa khoa TX.Buôn Hồ (TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk) để tìm hiểu nguyên nhân khiến một thai nhi tử vong sau khi mẹ nhập viện sinh.
 

 Bệnh viện Đa khoa TX.Buôn Hồ nơi sản phụ H.H.M nhập viện để sinh.
Bệnh viện Đa khoa TX.Buôn Hồ nơi sản phụ H.H.M nhập viện để sinh.


Trước đó, anh Y.P.N, chồng của sản phụ H.H.M (23 tuổi, trú huyện Krông Năng, Đắk Lắk) đã làm đơn đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ có hay không sự tắc trách của bệnh viện khiến con anh chưa kịp ra đời đã tử vong.

Theo trình bày của anh Y.P.N, vợ anh mang thai được 39 tuần, sức khỏe bình thường. Ngày 20/2, vợ anh đến sinh tại Bệnh viện Đa khoa TX.Buôn Hồ. Tại đây, chị H.H.M được một nữ hộ sinh trực thăm khám và cho nhập viện. Đến 2h sáng ngày 21/2, chị H.H.M chuyển dạ nên có 2 nữ hộ sinh tiêm thuốc và đỡ đẻ.

Lúc này, chị H.H.M đau đớn. Hai nữ hộ sinh thay nhau đè vào người chị M khiến chị khó thở, chảy máu và con tử vong trong bụng. Anh Y.P.N cho biết ngày 23/2, Bệnh viện Đa khoa TX.Buôn Hồ đã tới Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (nơi vợ anh đang nằm viện) thăm và gửi 2 triệu đồng.

Trong khi đó, theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa TX.Buôn Hồ, sản phụ H.H.M vào viện khoảng 16h30 ngày 20/2. Sau đó, bệnh viện đã tiến hành các bước xét nghiệm. Đến khoảng 5h30 ngày 21/2, qua thăm khám cho thấy tim thai nhi dao động 140-150l/p, cổ tử cung mở hết, ối vỡ hoàn toàn.

Phía bệnh viện đã cho tiến hành cho thở oxy. Sau 10 phút, nhận thấy đầu không lọt, tim thai dao động 155-165l/p, phía bệnh viện đã cho sản phụ nằm nghiêng, truyền dịch và mở hội chuẩn. Sau đó, các bác sĩ đã thống nhất chuyển sản phụ lên bệnh viện tuyến trên.

Ông Y Nhân Mlô, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TX.Buôn Hồ cho rằng, sau khi họp thì nhận thấy kíp trực đã làm đúng chức năng, nhiệm vụ. Lúc chuyển viện, thai nhi vẫn còn.

Bác sĩ CKII Nguyễn Quang Hùng, Trưởng Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, cho biết khi tiếp nhận sản phụ H.H.M, qua nghe ống nghe và siêu âm thì tim thai không còn nữa. Do đó, bệnh viện đã giải thích cho gia đình và tiến hành mổ lấy thai.

Thai nhi là giới tính nam, nặng 3,1kg. Đến nay, sức khỏe của sản phụ đã ổn định.


https://danviet.vn/lam-ro-nguyen-nhan-thai-nhi-tu-vong-tai-benh-vien-20210224174941664.htm

 

Theo DUY HẬU (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null