Đắk Lắk: Kết quả xét nghiệm hàng chục người liên quan Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm hàng trăm trường hợp và một số trường hợp F1 đã âm tính với SARS-CoV-2 lần 1
Sáng 31-1, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã có kết quả xét nghiệm các trường hợp là F1, F2 liên quan đến ca mắc Covid-19 ở Gia Lai.

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk phong tỏa khu dân cư có người mắc Covid-19 trong đợt dịch trước
Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk phong tỏa khu dân cư có người mắc Covid-19 trong đợt dịch trước
Theo đó, có 6 trường hợp đi chung xe từ Hải Dương về Đắk Lắk với 2 bệnh nhân mắc Covid-19 ở Gia Lai. Trong đó, huyện Cư M’gar 1 người, huyện Ea Súp 1 người, huyện Ea H’leo 2 người, huyện Krông Ana 2 người nhưng đã trở về Hải Dương. Kết quả xét nghiệm lần 1 của 4 trường hợp F1 tại Đắk Lắk và 36 trường hợp F2 (hầu hết là những trường hợp tiếp xúc gần với F1) tại một số huyện đều âm tính với SARS-CoV-2 .
Liên quan đến những ca F1, tỉnh Đắk Lắk cũng đã tổ chức cách ly 159 trường hợp F2 tại các huyện. Riêng 2 trường hợp quay về Hải Dương, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk đã báo CDC Hải Dương nhưng hiện chưa có kết quả xét nghiệm.
Dù kết quả xét nghiệm lần đầu cho thấy các trường hợp đều âm tính với SARS-CoV-2 nhưng cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn tiếp tục cách ly, theo dõi và thực hiện các biên pháp phòng chống dịch theo quy định.
Trước đó, tối 29-1, UBND tỉnh Gia Lai thông báo ghi nhận 2 trường hợp dương tính lần 1 với Covid-19. Trong đó, thông báo có nhiều trường hợp đi chung xe với 2 bệnh nhân này đã về Đắk Lắk. Ngay trong đêm 29, rạng sáng 30-1, ngành Y tế Đắk Lắk đã đưa các trường hợp này đi cách ly, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 theo quy định.
Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

null