Đắk Lắk đón nhận thêm 1 di tích quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Di tích lịch sử Các điểm di tích bổ sung vào Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965-1975) vừa được Bộ VH-TT và DL xếp hạng là di tích quốc gia.

Di tích lịch sử Các điểm di tích bổ sung vào Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965-1975) các xã: Hòa Lễ, Hòa Phong, Cư Pui, Yang Mao, Cư Drăm, huyện Krông Bông vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích quốc gia theo Quyết định số 4241/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng Di tích quốc gia ngày 29/12/2023.

Di tích lịch sử Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965 - 1975) xã Cư Pui, Yang Mao, Hòa Phong, huyện Krông Bông nằm ở sườn núi Cư Yang Sin, huyện Krông Bông (H9) là căn cứ địa cách mạng của tỉnh Đắk Lắk từ năm 1965 đến năm 1975, đóng vai trò là trung tâm đầu não của tỉnh, đã đi vào lịch sử Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk như một dấu son chói lọi, thể hiện sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, trực tiếp là Tỉnh ủy Đắk Lắk đối với các lực lượng vũ trang nhân dân các dân tộc Đắk Lắk anh hùng. Di tích này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích quốc gia tại Quyết định số 822/QĐ-BVHTTDL ngày 09/3/2017.

Địa điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ II, tháng 7/1966.

Địa điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ II, tháng 7/1966.

Để bổ sung các điểm đúng với thực tế lịch sử của di tích, ngày 06/4/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 2900/KH-UBND về việc bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965 - 1975), huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2020 – 2025. Các cơ quan chức năng liên quan đã tiến hành khảo sát, xây dựng hồ sơ khoa học di tích trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung các địa điểm đứng chân của các cơ quan, ban, ngành còn lại thuộc Di tích Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965-1975).

Các điểm di tích bổ sung vào Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965- 1975) gồm các địa điểm: Trại An điều dưỡng, Trường Đảng tỉnh (xã Yang Mao), Bệnh xá B2 (xã Hòa Lễ), Bộ phận Cơ yếu, Bộ phận Điện đài, Khu nhà bếp và nhà ăn, Cầu vượt suối, Đập bắt cá, Kho lương thực, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Kiểm tra Đảng, Ban Dân vận, Ban Mặt trận, Trường Nội trú của Tiểu ban Giáo dục, Ban Hành lang, Trạm liên lạc tỉnh (T50), Tỉnh đội, Ban Quân y, Kho vũ khí, đạn dược, Đại đội 314 hỏa lực (C314) (xã Hòa Phong), Tiểu ban Huấn học, Tiểu ban Giáo dục, Tiểu ban Tuyên truyền, Ban Kinh tài, Tiểu ban Tài chính, Tiểu ban Thương nghiệp - Mậu dịch, Tiểu ban Lương thực, Tiểu ban Ngân tín, Tiểu ban Sản xuất, Giao thông vận tải, Xưởng dược, Trường Y tế, Ban Binh - Địch vận, Ban An ninh (xã Cư Pui), Khu vực tưởng niệm 12 liệt sĩ của Tiểu ban Tuyên truyền, Ban Dân y, Bệnh xá Dân y, Ban Thương binh, Tổ chức Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Cư Đrăm).

Di tích lịch sử Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965-1975) là một trong những “địa chỉ đỏ” tri ân công lao của lớp người đi trước; giáo dục về ý chí quật cường, tinh thần cách mạng cao cả, truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Các điểm di tích bổ sung vào Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965-1975) cũng đã góp phần trở thành biểu tượng của tinh thần chiến đấu ngoan cường, mưu lược của quân và dân tỉnh Đắk Lắk nói riêng và nhân dân cả nước nói chung; là sự kết tinh những kinh nghiệm sống, chiến đấu và lối tư duy sáng tạo trong đời sống sinh hoạt thường ngày của quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk để gìn giữ từng tấc đất thân yêu của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.