Đak Lak có phòng thi "cách ly bạch hầu" cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trước diễn biến mưa lũ và dịch bạch hầu đang lan rộng, ngành giáo dục Đăk Lăk đã chủ động các phương án để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Đăk Lăk có hơn 19.400 thí sinh đăng ký dự thi. Tỉnh có 1 Hội đồng thi, 32 điểm thi với gần 820 phòng thi đặt tại các trường THPT.
Đến thời điểm này, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Đăk Lăk đã phổ biến đến cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về chủ trương tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo, nhất là những điều chỉnh thay đổi trong tổ chức thi, xét tuyển đại học, cao đẳng. Sở cũng đã định hướng công tác ôn tập phù hợp với yêu cầu của kỳ thi; tập huấn qui chế, nghiệp vụ thi cho các cán bộ, giáo viên các đơn vị trực thuộc; chuẩn bị cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thi cử.

Ôn tập môn Toán tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng, tỉnh Đăk Lăk.
Ôn tập môn Toán tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng, tỉnh Đăk Lăk.
Đặc biệt, giai đoạn này Đăk Lăk đang trong cao điểm mùa mưa dễ xảy ra ngập lụt cục bộ và tình hình dịch bệnh bạch hầu diễn biến phức tạp khi đã lan ra 3 huyện của tỉnh. Ngành giáo dục đã lưu ý các trường, các điểm thi chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đáp ứng các điều kiện cần thiết đảm bảo cho thí sinh dự thi. Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đăk Lăk Phạm Đăng Khoa, nhấn mạnh, tỉnh tuyệt đối không để thí sinh nào phải bỏ thi hoặc gián đoạn thi do ảnh hưởng của thiên tai hay dịch bệnh.
“Bên cạnh điểm thi chính thì có điểm thi dự phòng. Ở từng điểm thi chính thức thì có các phòng thi dự phòng. Nếu như trường hợp em nào có dấu hiệu về dịch tễ, chúng tôi phương án đưa em ấy về phòng thi dự phòng để tổ chức thi vẫn đảm bảo và không ảnh hưởng đến các em khác. Còn trường hợp các em bị cách ly thì thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ để xử lý và triển khai các phương án tổ chức thi tại khu vực đang cách ly đấy”, ông Khoa khẳng định.
Theo Hương Lý/VOV-Tây Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null