Đắk Lắk: Chồng dùng súng tự chế bắn nhân tình của vợ tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Phát hiện vợ mình có quan hệ tình cảm với anh N.H nên Hoàng Ngọc Nhân đã mang theo 1 khẩu súng tự chế đi tìm anh N.H và bắn tử vong anh này, sau đó mang súng đi cất giấu và bỏ trốn.
Nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: Google Maps)

Nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: Google Maps)

Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk vừa vận động đối tượng nghi vấn giết người ra đầu thú sau hơn 10 giờ gây án.

Khoảng 4 giờ ngày 21/5, người dân phát hiện một thi thể nam giới tử vong bên lề đường thuộc thôn 8, xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar.

Nạn nhân được xác định là N.H (sinh năm 1985, trú thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Cư M’gar đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh vụ việc.

Sau 2 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, công an xác định đối tượng nghi vấn là Hoàng Ngọc Nhân (sinh năm 1985, trú tại thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar).

Được lực lượng công an vận động, khoảng 10 giờ 15 phút cùng ngày, đối tượng đã ra đầu thú.

Theo kết quả điều tra, khoảng 21 giờ ngày 20/5/2023, phát hiện vợ mình có quan hệ tình cảm với anh N.H nên Hoàng Ngọc Nhân đã mang theo 1 khẩu súng tự chế đi tìm anh N.H để nói chuyện.

Khi đến thôn 8, xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar, thấy anh N.H đang dừng xe bên đường, Nhân đã dùng súng tự chế bắn 1 phát vào người anh N.H gây tử vong, sau đó mang súng đi cất giấu và bỏ trốn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm