Đắk Lắk: Cháy lớn tại chợ thị xã, 28 ki-ốt bị thiêu rụi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đám cháy bùng phát dữ dội trong đêm khuya tại khu chợ trung tâm thị xã đã thiêu rụi 28 ki-ốt, thiệt hại lớn về tài sản.

Sáng 18-7, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy chợ thị xã Buôn Hồ.

 

 Lực lượng Cảnh sát PCCC cắt cửa để dập đám cháy
Lực lượng Cảnh sát PCCC cắt cửa để dập đám cháy.


Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Đắk Lắk, khoảng 23 giờ 22 phút đêm 17-7, đơn vị nhận được tin báo cháy tại Chợ thị xã Buôn Hồ.

Ngay sau đó, đơn vị đã điều 8 xe chữa cháy cùng 50 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức công tác chữa cháy.

Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 18-7 đám cháy đã được khống chế và dập tắt. Ước tính thiệt hại ban đầu có khoảng 28 ki-ốt bị thiêu rụi (chủ yếu kinh doanh mặt hàng gia vị, hàng mã, đồ khô...). Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản rất lớn và đang được thống kê.


 

Xông vào đám cháy dập lửa
Xông vào đám cháy dập lửa


Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk, chợ thị xã Buôn Hồ có 538 ki-ốt, quầy, sạp kinh doanh, buôn bán do Công ty TNHH Khai thác quản lý chợ Buôn Hồ quản lý. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng lực lượng chữa cháy đã triển khai chiến thuật chữa cháy hợp lý, tiến hành khoanh vùng, ngăn chặn cháy lan sang hàng trăm ki-ốt khác và các hộ dân ở xung quanh chợ, bảo vệ thành công tài sản giá trị hàng trăm tỉ đồng.

Theo C.NGUYÊN (NLĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.